Apple sụt giảm, Samsung mất hút tại thị trường Trung Quốc

Apple sụt giảm, Samsung mất hút tại thị trường Trung Quốc
Apple sụt giảm, Samsung mất hút tại thị trường Trung Quốc
TPO - Là những người khổng lồ trong làng smartphone thế giới, nhưng Apple và Samsung đang mất dần vị thế của mình tại thị trường lớn nhất thế giới, khi những cái tên nội địa Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ.

Trung Quốc không chỉ là công xưởng sản xuất smartphone của thế giới, mà với dân số gần 1,4 tỷ người, đây là thị trường lớn nhất thế giới và là miếng bánh khổng lồ cho các doanh nghiệp.

Trước đây Apple hay những smartphone tới từ Hàn Quốc như Samsung chiếm ưu thế ở thị trường này, với những sản phẩm đẳng cấp. Tuy nhiên trong một thời gian ngắn, các doanh nghiệp Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ, và trong tương lai, rất khó có cơ hội cho Apple hay Samsung chiếm được ưu thế ở thị trường này.

Hiện tại, Apple vẫn trụ vững ở top 3, chỉ chịu thua 2 người khổng lồ Trung Quốc là Xiaomi với 15,9% thị phần và Huawei với 15,7% thị phần. Trong khi đó, Samsung gần như không thể trụ lại và đã trôi tuột lại phía sau.

Apple có lợi thế nhất định khi một mình một sản phẩm, một hệ điều hành, và những smartphone của Trung Quốc dù có thể ‘nhái’ về kiểu dáng thiết kế, nhưng iOS và kho ứng dụng của riêng Apple là không thể làm nhái.

Trong khi đó, Samsung tại thị trường Trung Quốc không còn lợi thế cạnh tranh nào đáng kể. Sản phẩm của những Xiaomi hay Huawei không còn ‘ngây ngô’ như những smartphone của Trung Quốc đời đầu, mà đã học hỏi để sở hữu thiết kế cao cấp, cấu hình mạnh mẽ, hoạt động ổn định, cùng mức giá mà Samsung khó có thể cạnh tranh nổi. Cùng sử dụng Android, nên những ưu nhược điểm của hệ điều hành này đều có mặt trên cả smartphone của Samsung và Trung Quốc.

Trong tương lai gần, có lẽ thị trường smartphone Trung Quốc sẽ tiếp tục là sự tăng trưởng kỷ lục của những cái tên Trung Quốc. Sự ủng hộ của người dân Trung Quốc khi sử dụng hàng nội địa cũng là thứ đáng nhắc đến. Apple nhiều khả năng sẽ khó trụ vững, chỉ hi vọng có một miếng bánh nhất định trong thị trường lớn nhất thế giới này, để có thể tiếp tục đối đầu với các smartphone chạy Android.

Không chỉ có thị trường trong nước, Xiaomi và Huawei, 2 cánh chim đầu đàn của làng công nghệ Trung Quốc, cũng đang tiếp tục đe dọa các nhà sản xuất smartphone trên khắp thế giới, bằng những sản phẩm giá rẻ và dần ngang bằng về công nghệ.

Những sáng tạo đột phá về công nghệ dẫn dắt thị trường sẽ là lợi thế duy nhất của Apple hay các hãng smartphone lớn trong tương lai để cạnh tranh với smartphone Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.