Bạch tuộc dùng máy ảnh chụp khách tham quan

Bạch tuộc dùng máy ảnh chụp khách tham quan
Để được "nhiếp ảnh gia" bạch tuộc chụp ảnh, khách tham quan phải trả phí 2 USD cho mỗi tấm hình.

Loài bạch tuộc từng nổi tiếng với màn dự đoán kết quả các trận thi đấu, còn lần này, con bạch tuộc Rambo ở New Zealand lại được vinh danh là bạch tuộc đầu tiên được "đào tạo" để trở thành nhiếp ảnh gia.

Sony đã hợp tác với khu công viên nước Sea Life ở Auckland cho dự án mang tên "Octographer". Họ đã rèn cho Rambo sử dụng máy ảnh Sony TX30 để chụp hình mọi người từ trong bể nước.

Nó sẽ dùng xúc tu để nhấn nút chụp du khách đứng sẵn ở một vị trí cố định. Mỗi bức ảnh có giá 2 USD. 

"Khi bắt đầu dự án, Rambo chỉ mất ba lần để hiểu quá trình chụp", huấn luyện viên Mark Vette chia sẻ với Cult of Mac. "Nó học nhanh hơn cả loài chó. Thậm chí, trong một số trường hợp, nó xử lý và hiểu nhanh hơn cả con người".

Một số bức ảnh được Rambo chụp:

Bạch tuộc dùng máy ảnh chụp khách tham quan ảnh 1
Bạch tuộc dùng máy ảnh chụp khách tham quan ảnh 2
Bạch tuộc dùng máy ảnh chụp khách tham quan ảnh 3
Bạch tuộc dùng máy ảnh chụp khách tham quan ảnh 4
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG