Bạn đã biết cách viết “status màu mè” trên Facebook

Người dùng "app" Facebook trên iOS, Android hay trên web đều nhìn được những "status màu mè", điều đó chắc chắn sẽ làm cho không khí Giáng sinh và năm mới trở nên sống động hơn.

Gần đây một số người dùng Facebook ở Việt Nam đã có tính năng mới là thay màu nền của bài đăng status, và trên Facebook chúng ta có thể thấy lác đác những "status màu mè" này xuất hiện. 

Theo thông tin hiện nay, mới chỉ có người dùng Android có thể tạo ra các "status màu mè" tuy nhiên người dùng iOS, Android và trên web đều nhìn được trên News Feed.

Bạn đã biết cách viết “status màu mè” trên Facebook ảnh 1

Trên Facebook mấy ngày nay chúng ta đã có thể thấy lác đác những "status màu mè" xuất hiện.

Bạn đã biết cách viết “status màu mè” trên Facebook ảnh 2

Hiện nay, mới chỉ có người dùng Android có thể tạo ra các "status màu mè" tuy nhiên người dùng iOS, Android và trên web đều nhìn được trên News Feed.

Việc có những "status màu mè" chắc chắn sẽ làm cho không khí Giáng sinh và năm mới trên Facebook trở nên sống động hơn, hy vọng tính năng này sẽ sớm được tung ra trong thời gian tới.

Dưới đây sẽ là một vài chỉ dẫn để viết "status màu mè" trên Facebook đối với những ai đã có tính năng này.

Viết "status màu mè" trên Facebook như thế nào?

+ Trên ứng dụng Facebook của điện thoại chúng ta bấm vào khung viết status như bình thường, nhưng 7 lựa chọn màu nền sẽ chỉ xuất hiện khi chúng ta bấm vào khung viết chữ một lần nữa.

Bạn đã biết cách viết “status màu mè” trên Facebook ảnh 3

Viết "status màu mè" trên Facebook: Trên ứng dụng Facebook của điện thoại chúng ta bấm vào khung viết status như bình thường, nhưng 7 lựa chọn màu nền sẽ chỉ xuất hiện khi chúng ta bấm vào khung viết chữ (mũi tên) một lần nữa.

+ Bấm lựa chọn 1 trong 7 màu nền phía dưới là chúng ta có thể viết status Facebook như bình thường bao gồm cả chọn mức độ riêng tư. Phía dưới cùng sẽ là các lựa chọn gửi ảnh, live stream hoặc thêm địa điểm và cảm xúc. Hãy lưu ý là ảnh và clip không thể được đăng cùng "status màu mè" như cảm xúc hay địa điểm check-in.

Bạn đã biết cách viết “status màu mè” trên Facebook ảnh 4

Viết "status màu mè" trên Facebook: Bấm lựa chọn 1 trong 7 màu nền phía dưới là chúng ta có thể viết status Facebook như bình thường bao gồm cả chọn mức độ riêng tư (1). Phía dưới cùng sẽ là các lựa chọn bổ sung như gửi ảnh (2), live stream (3) hoặc thêm địa điểm (4) và cảm xúc hiện tại (5).

Theo Theo ICTNews
MỚI - NÓNG