Bắt được 'quái ngư' biết đi, có mũi giống người

Cận cảnh mặt dưới của cơ thể sinh vật kì dị nửa cá nửa thú.
Cận cảnh mặt dưới của cơ thể sinh vật kì dị nửa cá nửa thú.
TPO - Sinh vật kì quái này được những người nhìn thấy miêu tả là có vẻ ngoài giống với sinh vật ngoài hành tinh bước ra từ phim viễn tưởng. Nó có vảy giống cá, nhưng lại có… chân và có một chiếc mũi giống mũi người.

Các ngư dân tại cảng Windward (thuộc hòn đảo nhỏ bé Carriacou, nằm trên vùng biển Caribbe) đã vô cùng khiếp sợ khi bắt gặp một sinh vậy có vảy giống cá, có hai chân và một chiếc mũi giống người đang… đi lại tung tăng dưới đáy biển.

Sau đó, ngư dân Hope McLawrence (74 tuổi) đã bắt được "quái thú" này. Vẻ ngoài của nó khiến không ít người dân phải kinh hãi vì quá giống những sinh vật ngoài hành tinh bước ra từ phim viễn tưởng.

“Dù câu cá trên biển lâu năm nhưng tôi chưa từng nhìn thấy một con vật nào như thế này”, ông Hope nói.

Ông còn miêu tả thêm: chiều dài cơ thể của sinh vật này là khoảng 30cm. Tuy có vảy nhưng sinh vật này lại không có vây lưng mà chỉ có một đường xương sống dài phía sau lưng. Nó có hai chân sau giống thú, và hai chiếc vây bụng giống cá. Đặc biệt, chiếc mũi giống người của sinh vật này lại nằm ngay trên miệng, tạo nên cho nó một vẻ ngoài kì cục.

Ngư dân Hope đưa ra nhận định rằng, có thể sinh vật này không biết bơi mà chỉ có thể đi lại dưới đáy biển bằng chân.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.