Bí ẩn về bức điêu khắc đại bàng trong ngôi đền ở Mexico

0:00 / 0:00
0:00
Bức phù điêu của một con đại bàng được tìm thấy.
Bức phù điêu của một con đại bàng được tìm thấy.
TPO - Bức điêu khắc này được các nhà khảo cổ học phát hiện tại một ngôi đền cổ của người Aztec cổ đại.
Theo Live Science, bức điêu khắc đại bàng của người Aztec có niên đại khoảng 600 tuổi, dài 106 cm, rộng 70 cm. Đây được xem là tác phẩm điêu khắc lớn nhất từng được tìm thấy tại một ngôi đền. Con đại bàng được chạm khắc trên sàn nhà của công trình kiến trúc dưới chân Templo Mayor – một ngôi đền chính với hình dáng kim tự tháp của người Aztec cổ đại, thuộc thành phố Mexico ngày nay. 

Đền Templo Mayor còn được biết đến với cái tên Great Temple, nằm ở trung tâm Tenochtitlan. Nơi này là trung tâm tôn giáo và văn hóa của người Aztec xưa. Trên đỉnh ngôi đền là 2 nhà nguyện gồm một nhà nguyện dành cho thần Mặt Trời và cũng là thần chiến tranh Huitzilopochtli. Nhà nguyện còn lại dành cho thần mưa Tlaloc.
Bí ẩn về bức điêu khắc đại bàng trong ngôi đền ở Mexico ảnh 1 Một phần của khu khai quật tại Templo Mayor ở Thành phố Mexico.
Đối với người Aztec, chim đại bàng là vật linh thiêng, gắn liền huyền thoại về thần Huitzilopochtli. Những người thợ đã tạo ra bức điêu khắc vào khoảng giữa thế kỷ XV, dưới thời trị vị của Moctezuma I. Alejandra Frausto Guerrero - Bộ trưởng Văn hóa Mexico chia sẻ: “Đây là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Nhờ tác phẩm này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn phần nào về lịch sử, văn hóa và các nghi lễ truyền thống của người Aztec cổ đại.”
Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.