Bị Facebook vô hiệu hóa tài khoản vì tên gây nhầm với IS

Isis Anchalee. Ảnh: Techinsider
Isis Anchalee. Ảnh: Techinsider
TPO - Isis Anchalee, một kỹ sư tại thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) khẳng định cô bị Facebook vô hiệu hóa tài khoản chỉ vì cái tên gây nhầm lẫn với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Isis Anchalee, 22 tuổi, phàn nàn trên mạng xã hội Twitter chiều 17/11 rằng tài khoản Facebook của cô không thể đăng nhập được và nguyên nhân là bởi tên của cô.

“Tại sao lại vô hiệu hóa tài khoản Facebook của tôi? Tên thật của tôi là ISIS ANCHALEE. Facebook nghĩ tôi là một kẻ khủng bố và làm tôi không thể đăng nhập vào tài khoản”, Isis Anchalee viết.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng được biết đến với tên gọi là ISIS hay IS.

Để lấy lại tài khoản, Isis Anchalee đã phải chụp màn hình hộ chiếu và chứng minh tên khai sinh là Isis và gửi cho Facebook. Phải đến lần thứ ba, cô mới xác minh thành công.

Omid Farivar, một nghiên cứu viên của Facebook đã gừi lời xin lỗi tới Isis Anchalee trên Twitter, 8 tiếng sau lời than phiền của cô: “Isis, rất xin lỗi về việc này. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã báo cáo lại với người chịu trách nhiệm và chúng tôi đang xử lý”.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG