Ấn Độ:

Bị hổ mang cắn khi đang ngủ, người đàn ông hành động khác thường

Rắn hổ mang được coi là biểu tượng của vị thần trong văn hóa tín ngưỡng Ấn Độ.
Rắn hổ mang được coi là biểu tượng của vị thần trong văn hóa tín ngưỡng Ấn Độ.
Một người đàn ông sống ở bang Uttar Pradesh đã khiến những người có mặt tại bệnh viện được một phen hoảng hồn.

Theo IB Times, Ram Kumar, 51 tuổi là một người nông dân sống ở bang Uttar Pradesh. Sự việc xảy ra khi người đàn ông này đang ngủ tại một đền thờ, gần cánh đồng.

Kumar tỉnh dậy hoảng hồn, khi thấy rắn hổ mang đã cắn mình. Người đàn ông này dùng hết can đảm, tay không bắt con rắn hổ mang, mang nó cùng vào bệnh viện với mình.

Kể về lý do bắt con rắn, Kumar nhớ rằng có một số người trong làng bị hổ mang chúa cắn. “Họ được các bác sĩ hỏi về kích thước con rắn, hay trông nó như thế nào. Vậy nên tôi đã bắt con rắn lại để mang nó vào viện”.

Khi nhập viện, Kumar cảm thấy trong người mệt mỏi, khó thở vì nọc độc rắn. Nhưng nhờ điều trị kịp thời bằng thuốc giải mà tình trạng của người đàn ông này đã được cải thiện.

Kumar cũng khiến những người có mặt trong viện được một phen hoảng hồn. Họ rất kinh ngạc khi thấy Kumar tay cầm hổ mang chúa, bước vào tìm bác sĩ.

Những vụ rắn hổ mang tấn công người diễn ra khá thường xuyên ở Ấn Độ. Không ít vụ dẫn đến kết thúc bi thảm cho các nạn nhân.

Tháng 11/2018, một người đàn ông tử vong sau khi bị rắn hổ mang cắn ở Andhra Pradesh. Trong video ghi lại vụ việc, chuyên gia huấn luyện rắn đem hổ mang chúa đặt lên cổ người đàn ông.

Người này ngay lập tức bị rắn cắn và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tháng 8/2018, một người đàn ông ở Mỹ bị rắn hổ mang cắn. Vụ việc tưởng như bình thường nhưng các bác sĩ đã cho người đàn ông này dùng hết loại thuốc giải này đến loại khác mà không hiệu quả.

Mãi sau người đàn ông mới mô tả được hình dạng con rắn đã cắn mình để các bác sĩ dùng đến loại thuốc giải phù hợp.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.