Bí mật trong 'DNA' giúp loài khủng long thống trị Trái Đất

Bí mật trong 'DNA' giúp loài khủng long thống trị Trái Đất
TPO - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kent, Anh cho biết rằng họ đã phát hiện ra bí mật về mặt di truyền giúp cho loài khủng long có thể thống trị Trái Đất trong 180 triệu năm.
Nhóm các nhà khoa học đã vận dụng các thuật toán để xác định những đặc điểm di truyền có thể có của các loài khủng long đầu tiên và nghiên cứu ngược lại từ các loài chim và rùa, là những họ hàng gần nhất của  khủng long hiện đại.
Bí mật trong 'DNA' giúp loài khủng long thống trị Trái Đất ảnh 1 DNA của khủng long được "xếp gọn" lại bên trong nhiễm sắc thể.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications vào tháng 5/2018 chỉ ra rằng loài chim ngày nay có DNA rất giống với loài khủng long cổ đại. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, giống như các loài động vật khác, DNA của khủng long được sắp xếp thành các khối gọi là nhiễm sắc thể. Họ tin rằng loài sinh vật sở hữu một lượng lớn nhiễm sắc thể, điều này có thể giải thích lí do chúng tồn tại dưới nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau.  Giáo sư Darren Griffin trao đổi: “chúng tôi nghĩ rằng nó tạo ra sự biến đổi. Việc sở hữu nhiều nhiễm sắc thể giúp khủng long có khả năng xáo trộn gen của chúng và từ đó chúng có thể phát triển nhanh hơn và tồn tại lâu dài trên hành tinh.” 
Bí mật trong 'DNA' giúp loài khủng long thống trị Trái Đất ảnh 2 Các nhà khoa học đang cố gắng giải mã DNA của khủng long. Ảnh minh họa.
Các nhà nghiên cứu đã bác bỏ rằng việc chỉ đơn giản đưa DNA của khủng long vào trứng của một loài họ hàng xa sẽ k tạo ra được một con khủng long thực sự, mặc dù điều này nghe có vẻ tiềm năng để tạo ra một công viên giải trí theo kiểu của Công viên kỷ Jura.  Theo CNET, các nhà nghiên cứu suy đoán rằng cách thức DNA sắp xếp có thể “cung cấp một kế hoạch chi tiết cho sự thành công của tiến hóa” bởi vì nó có thể tạo ra sự biến đổi và thúc đẩy chọn lọc tự nhiên. Nó cũng có thể là lý do tại sao chúng ta thấy rất nhiều biến thể trong các loài chim ngày nay. Tuy nhiên, có một “biến cố” mà loài khủng long đã không thể vượt qua, đó là tác động của tiểu hành tinh đã xóa sổ tất cả chúng 66 triệu năm trước. 
Theo Fox News
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.