Bình trà 40 năm nằm chỏng chơ bất ngờ được bán giá tiền tỉ

Hai chiếc bình trà có hoa văn tinh xảo, đẹp mắt.
Hai chiếc bình trà có hoa văn tinh xảo, đẹp mắt.
TPO - Một gia đình Mỹ đã vô tình vứt chiếc bình đựng trà của Trung Quốc chỏng chơ trên bậu cửa sổ suốt 40 năm mà không hề biết rằng đây là món đồ cổ có niên đại 200 năm tuổi.

Hai chiếc bình đựng trà của Trung Quốc từng bị một gia đình Mỹ coi như vật trang trí suốt 40 năm mới đây đã được bán với giá 165.000 bảng Anh (tương đương 4,5 tỉ đồng).

Theo Mirror, một chuyên gia định giá đồ cổ đã vô tình đến gia đình này chơi và phát hiện hai chiếc bình trà nằm chỏng chơ trên bậu cửa sổ. 

Qua phân tích, chuyên gia nhận định hai chiếc bình có niên đại khoảng 200 năm tuổi. Lập tức, món đồ cổ quý giá được mang tới nhà cái Toovey (Washington, Mỹ) để tổ chức đấu giá.

Lúc đầu, nhà cái đưa ra giá khá khiêm tốn, chỉ 1.000 bảng Anh cho hai chiếc bình trà. Tuy nhiên, sản phẩm này đã bất ngờ thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà sưu tập châu Á, khiến giá được đẩy lên tới 165.000 bảng Anh (tương đương 4,5 tỉ đồng). Người mua hai chiếc bình này là một nhà sưu tập đồ cổ ở Hồng Kông.

Bình trà 40 năm nằm chỏng chơ bất ngờ được bán giá tiền tỉ ảnh 1

Chiếc bình vẫn còn khá nguyên vẹn, dù đã 200 năm tuổi.

Tom Rowsell – nhân viên tại nhà cái Toovey cho biết: “Chủ nhân của hai chiếc bình không hề biết đến giá trị của nó mà chỉ nghĩ rằng đây là những món đồ trang trí đẹp. Tôi biết rằng đây là món đồ cổ, nhưng vì không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào để chứng minh đây là sản phẩm thời nhà Thanh nên tôi đã ra giá khá rẻ.

Tôi không thể ngờ rằng khi vừa đăng tin bán chiếc bình, các nhà sưu tập châu Á đã lao vào mua ầm ầm, dù chưa từng nhìn thấy chiếc bình tận mắt.”

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.