'Cá mập nhí' bơi ra biển công nghệ

Võ Mình Đức đại điện Baby Shark đang thuyết trình tại cuộc thì của AngelHack 2019.
Võ Mình Đức đại điện Baby Shark đang thuyết trình tại cuộc thì của AngelHack 2019.
TP - Học năm thứ 3 khoa Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở TP.HCM) Võ Minh Đức và đồng đội từng tham gia trên dưới 10 cuộc thi Hackathon (tranh tài công nghệ) và ba lần có giải thưởng.

Hơn một lần lập nhóm lấy tên “Baby Shark”, Võ Minh Đức cùng đồng đội chứng tỏ không “nhí” khi đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc tranh tài công nghệ. “Baby shark” là tác giả của những ý tưởng táo bạo như giúp phóng viên viết bài nhanh nhất với guidebook, phân loại khách hàng tiềm năng cho vay tiêu dùng….

Đến muộn, run... vẫn thắng giải

Trong cuộc thi AngelHack 2019 (tại TP Hồ Chí Minh) tổ chức ngày 22-23/6, tận 16h chiều đội Baby Shark mới đến đăng ký do trước đó các thành viên không định tham gia.  Đề bài của Công ty tài chính FE Credit đưa ra là: “Phát triển các chatbot (trợ lý ảo trên messenger) hấp dẫn, thân thiện, dễ sử dụng cho các nền tảng xã hội (Zalo và Facebook), web và ứng dụng nơi khách hàng (vay tiêu dùng) tương tác với FE CREDIT thuận tiện hơn. Qua chatbot, công ty dễ dàng phân loại được khách hàng tiềm năng”.

Mãi đến 21h cùng ngày đội mới bắt đầu những dòng code đầu tiên. Thấy tiến độ chậm, cả đội đã quyết định “code xuyên màn đêm”. Liên tục trong 24 giờ thi, hầu như bốn thành viên không rời mắt khỏi màn hình laptop của mình, trừ lúc ăn. Đến 13h ngày thi đấu thứ hai đội mới tạm thở phào sau khi gửi xong source code (mã nguồn) về cho ban tổ chức (BTC). Minh Đức và đồng đội phải họp để thiết kế một bài thuyết trình 2 phút trước ban giám khảo. Cả đội thống nhất cử một thành viên tập thuyết trình, nhưng tới lúc ban tổ chức gọi tên Baby Shark thì bạn kia run quá nhờ trưởng nhóm Minh Đức thay thế. Cả đội phải mất một lúc để trấn an nhau, đồng thời Minh Đức nhập vai thuyết trình. Theo chị Nguyễn Thúy Ngân, quản lý khu vực của AngelHack VN, phần thuyết trình của Baby Shark tuy hơi run nhưng phần code của đội có giao diện dễ nhìn, chatbot trả lời được luôn, có tiềm năng ứng dụng cao.

Từ “viết báo” đến “chẩn đoán sức khỏe”

Không chỉ viết code, Minh Đức viết tiếng Việt chuẩn và nhanh không kém gì dân chuyên ban xã hội. Có lẽ vì khả năng nói viết, có cách nhìn bao quát, chín chắn hơn tuổi hai mươi nên mặc dù ít tuổi nhất nhưng mỗi lần lập đội đi thi Đức luôn được bầu làm trưởng nhóm. Minh Đức kể, gia đình ở Quảng Nam, em thuê nhà trọ tại TP HCM vừa đi học vừa đi làm thêm công việc viết phần mềm và công cụ hỗ trợ trên nền tảng web. “Hai năm nay em tự lo tiền ăn học, không phải xin ba mẹ”. Cứ có cơ hội là Đức cùng nhóm bạn học thử sức và giành giải tại các cuộc thi giải thuật, lập trình do trường tổ chức, gần đây “bơi” xa hơn, tới các cuộc Hackathon (Hack & Marathone) tranh tài với đối thủ trong nước và quốc tế.

Tại cuộc thi FOSSASIA UNESCO Hackathon Vietnam 2018, Minh Đức và đồng đội giành giải ba với đề bài giúp phóng viên có thể viết một bài báo nhanh nhất với guidebook (sách hướng dẫn) của họ. Trước khi viết bài, phóng viên thường mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin liên quan đến bài sẽ viết. Đội của Đức thiết kế sản phẩm trên nền tảng ứng dụng mobile giúp tìm kiếm nội dung tài liệu liên quan bằng giọng nói và cho phép thiết lập bố cục
văn bản.

Cách đây một tuần, Minh Đức lập đội mới cũng lấy tên Baby Shark dự thi tại AI GRAND CHALLENGE Hackathon Vietnam 2019 (HCM). Các “cá mập nhí” mang đến cuộc thi một giải pháp Healthcare (chăm sóc sức khỏe) - chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh và triệu chứng. Và lần này họ đạt vị trí thứ 3.

Muốn là chính mình trong tương lai

Hỏi: Tại sao luôn chọn tên “Baby Shark”, Đức cười chia sẻ: “Tại em thích nghe bài hát tỉ view đó. Và nhân thể đang chờ trở thành Big Shark”.

Đội của Đức toàn là dân IT nhưng các bạn không sợ mình phiến diện, “không hẳn là tụi em không có kiến thức về những mặt khác. Thành viên Baby Shark có khả năng bổ sung các vị trí còn thiếu trong một đội lý tưởng” - Đức tỏ ra vững tin về các bạn học, cũng là bạn chiến đấu trong những cuộc thi tương lai.

Ngoài Tech (công nghệ) ra, Đức rất thích bóng đá, thích du lịch và thích nghe người khác hát. “Em luôn có một thái độ kiểu là “wow” trước một bạn nào đó hát hay”. Trên trang cá nhân, số ảnh chụp mâm cơm tự nấu của Đức nhiều gần bằng ảnh đi thi nhận giải. Hóa ra trưởng đàn cá mập nhí khá mê bếp núc “nấu ăn là lúc em và các bạn cùng nhà trọ cảm thấy thư giãn nhất”.

Đức không muốn trở thành bản sao của ai đó. “Em chỉ muốn là chính bản thân mình trong tương lai. Em chỉ cố gắng học tập và thể hiện thật nhiều để trở thành một người trưởng thành cả về chuyên môn và lối sống”.

Cá mập nhí mến mộ rất nhiều tài năng như Tourist, Bill Gate, Steve Jobs, …. Nhưng người thay đổi tư duy của Đức chính là anh trai. “Anh ấy giúp em rất nhiều trong việc học và mọi thứ về IT. Hầu như nhưng thứ em không thể tìm kiếm được thì đều hỏi anh ấy. Và em may mắn là luôn nhận được những câu trả lời
xác đáng”.

Thử tìm lý do một lập trình viên giỏi vẫn không thành công, Minh Đức cho rằng mọi người có thói quen học tập những cái đàn anh trước theo học và lo sợ với những công nghệ mới. Các bạn cứ nghĩ lập trình mobile app hay web app đang là xu hướng. Nhưng họ quên rằng một số công nghệ như AI (artificial intelligence-trí tuệ nhân tạo) hay Blockchain (chuỗi khối) đang là công nghệ có tương lai.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.