Cà Mau cần di dời khẩn cấp 8.700 hộ dân do ảnh hưởng biến đổi khí hậu

TP - Ngày 26/3, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, cần phải di dời khẩn cấp 8.700 hộ/ 13.800 hộ dân sống ven biển, ven sông do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. 

Cà Mau có 254 km bờ biển, 87 cửa sông ăn thông ra biển đang bị sạt lở, triều cường dâng cao gây mất diện tích rừng phòng hộ và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Những năm qua, tỉnh Cà Mau đã xây dựng 17 cụm tuyến dân cư nhưng chỉ mới bố trí được 370 hộ dân vào ở thiếu việc làm, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Tô Quốc Nam - Phó GĐ Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đã kiến nghị Bộ NN&PTNT bố trí vốn, hỗ trợ qui hoạch để di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và tạo sinh kế người dân đến chỗ ở mới.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.