Các nhà khoa học có thể 'vô tình' tạo ra mưa ở sa mạc Sahara

Các nhà khoa học có thể 'vô tình' tạo ra mưa ở sa mạc Sahara
TPO - Quá trình tạo ra năng lượng xanh có thể “làm xanh” sa mạc Sahara. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Sciencereveals cho rằng các cánh đồng pin năng lượng mặt trời và turbine gió có thể làm tăng lượng mưa ở sa mạc này và biến nơi đây trở nên “xanh” hơn. 
Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, với dân số ít ỏi, gió mạnh và lượng ánh sáng mặt trời lớn. Đây chính là nơi lý tưởng để phát triển năng lượng tái tạo. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để khai thác nguồn năng lượng gần như vô tận ở sa mạc này. Trong đó có dự án “cánh đồng năng lượng mặt trời Sahara”, dự án này tham vọng sẽ cung cấp được một nửa nhu cầu năng lượng của thế giới vào năm 2050.
Các nhà khoa học có thể 'vô tình' tạo ra mưa ở sa mạc Sahara ảnh 1 Tuarbin gió ở Maroco.
Các dự án năng lượng mặt trời và tuarin gió thường gây ra ảnh hưởng đến độ ẩm và nhiệt độ của một khu vực nhưng đối với sa mạc Sahara, một khu vực có rất ít sinh vật và dân cư sinh sống, ảnh hưởng này thường được bỏ qua. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Sciencereveals đã cho thấy rằng các cánh đồng năng lượng mặt trời và tuarbin gió có thể biến khi hậu sa mạc Sahara trở nên tốt hơn.  Theo các nhà nghiên cứu, nếu toàn bộ sa mạc Sahara (khoảng 3,5 triệu dặm vuông) được phủ kín bởi cánh đồng năng lượng mặt trời và tuarbin gió thì lượng điện tạo ra sẽ là khoảng 79 terawatt, gấp 4 lần lượng điện cả thế giới sử dụng năm 2017 (18 terawatt). Cũng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phát triển một mô mình khí hậu về những thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa và thảm thực vật khi dự án trên thành hiện thực. 
Các nhà khoa học có thể 'vô tình' tạo ra mưa ở sa mạc Sahara ảnh 2 Cánh đồng pin mặt trời. 
Theo Eugenia Kalnay, một đồng tác giả của nghiên cứu cho biết “chúng tôi thấy rằng việc lắp đặt quy mô lớn các cánh đồng gió và mặt trời có thể mang lại nhiều mưa hơn và thúc đẩy tăng trưởng thực vật ở những khu vực này”. Cụ thể, nó có thể tăng gấp đôi Sahara và giúp tăng 20% thảm thực vật.  Sự gia tăng lượng mưa là hệ quả của các tương tác đất phức tạp xảy ra do các tấm pin mặt trời và tuabin gió tạo ra các bề mặt đất cứng hơn và tối hơn. Các tuabin gió sẽ kéo không khí ấm hơn xuống bề mặt trong khi các tấm pin mặt trời giúp giảm phản xạ nhiệt bề mặt, cả hai đều có thể làm tăng lượng mưa. Từ đó làm gia tăng thảm thực vật, giúp biến đổi cảnh quan của khu vực sa mạc Sahara. 
Theo Fox News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.