Cẩn thận với máy chống ngủ gật

Cẩn thận với máy chống ngủ gật
TP - Thời gian gần đây, các website thương mại điện tử rao bán nhiều loại thiết bị chống ngủ gật. Tuy nhiên, bác sĩ thần kinh cảnh báo, dùng máy chống ngủ gật có thể gây hại cho sức khỏe.

> Công nghệ chống ngủ gật khi lái xe

Dùng máy chống buồn ngủ có thể không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa
Dùng máy chống buồn ngủ có thể không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Theo quảng cáo trên các website, thiết bị này có xuất xứ từ Trung Quốc, rất thích hợp cho người lái xe đường dài, học sinh, sinh viên ôn thi.

Thiết bị dùng để đeo vào vành tai. Khi người sử dụng sản phẩm gật đầu về phía trước khoảng 15-30 độ, thiết bị sẽ rung động và phát ra âm thanh thật to để đánh thức người dùng.

Giá của thiết bị này rất đa dạng, có nơi rao 150.000 đồng/chiếc, có nơi rao bán 83.000 đồng/chiếc.

PGS.TS Ngô Đăng Thục, Bộ môn Nội - Thần kinh, Đại học Y Hà Nội, cho biết trấn áp cơn buồn ngủ bằng thuốc hay bất cứ thiết bị nào đều không tốt cho sức khỏe.

“Việc trấn áp các nhu cầu sinh lý của cơ thể sẽ gây mệt mỏi, làm việc, học tập sẽ ít hiệu quả. Về lâu dài, không đảm bảo đủ thời gian ngủ có thể khiến cơ thể mệt mỏi, mắt trũng và mờ đi, giảm sự tập trung và khả năng suy xét. Thậm chí có thể gây cảm giác run rẩy ở các đầu chi, trí nhớ giảm sút”, TS Thục nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG