Trung Quốc:

Cảnh sát tá hỏa phát hiện xe tải mất bánh trước vẫn phóng như bay

Chiếc xe hư hỏng nặng do va chạm.
Chiếc xe hư hỏng nặng do va chạm.
TPO - Một tài xế xe tải khi đi trên đường quốc lộ ranh giới hai tỉnh An Huy và Giang Tây (Trung Quốc) đã bị cảnh sát giao thông tuýt còi và xử phạt vì lái xe mà không có... bánh trước.

Theo Shanghaiist, sự việc xảy ra cách đây vài ngày trên đường quốc lộ ranh giới giữa hai tỉnh An Huy và Giang Tây (Trung Quốc).

Vào thời điểm đó, cảnh sát giao thông đã phát hiện một chiếc xe tải lắc lư chòng chành khi đang di chuyển trên đường quốc lộ. Lại gần hơn, các cảnh sát mới tá hỏa khi thấy chiếc xe đã mất hoàn toàn hai bánh trước, cửa kính vỡ và đầu xe bẹp rúm.

Tài xế chiếc xe nói rằng xe của mình vừa gặp tai nạn cách đó không lâu và bị hỏng bánh trước. Tuy nhiên, để tiết kiệm tiền sửa xe, tài xế đã quyết định đưa xe của mình về quê nhà Giang Tây thay bánh.

Cảnh sát tá hỏa phát hiện xe tải mất bánh trước vẫn phóng như bay ảnh 1

Để tiết kiệm tiền, tài xế đã quyết định lái xe về quê nhà sửa xe cho rẻ.

Các cảnh sát đã chỉ trích tài xế về sự nguy hiểm khi điều khiển chiếc xe 'cụt chân' và sau đó người này đã bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.