Cầu lửa khổng lồ lướt qua Thái Lan là thiên thạch 66 tấn

Vùng bị thiên thạch tác động được khoanh tròn màu đỏ ở Sai Yok, tỉnh Kanchanaburi. Ảnh: Narit.
Vùng bị thiên thạch tác động được khoanh tròn màu đỏ ở Sai Yok, tỉnh Kanchanaburi. Ảnh: Narit.
Các nhà thiên văn học Thái Lan cho biết cầu lửa lướt qua bầu trời Thái Lan hôm 7/9 là một thiên thạch có trọng lượng tới 66 tấn.

Theo các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Thiên văn quốc gia Thái Lan (Narit) thiên thạch rơi xuống với vận tốc 75.600 km/h, sáng rực rỡ khi cách mặt đất khoảng 29,3 km.

Cho đến nay, đây là thiên thạch lớn nhất rơi xuống khí quyển Trái Đất năm nay, với đường kính khoảng 4 m, theo Bangkok Post. Thời điểm thiên thạch rơi xuống khoảng 8h45 (giờ địa phương), và nó bốc cháy trong bầu khí quyển giống như một quả cầu lửa màu xanh và vàng cam. Người dân ở nhiều nơi như Bangkok, Sisawat (cách Bangkok 200 km) đều có thể nhìn thấy quả cầu lửa.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.