Chiếc xe ‘người Dơi’ ra đời sau 9 năm ấp ủ

Batmobile là mẫu xe xuất hiện lần đầu năm 1939 trong chương trình Detective Comics.
Batmobile là mẫu xe xuất hiện lần đầu năm 1939 trong chương trình Detective Comics.
Một anh chàng ở Texas (Mỹ) do bộ phim Batman (người Dơi) đã bỏ ra tới 9 năm để chế tạo phiên bản nhái của chiếc Batmobile đời 1966.

Chiếc xe có đủ các tiện ích cho "người Dơi" như đồng hồ analogue, điện thoải trong xe, đèn đỏ cho trần xe... Động cơ sử dụng trên xe là loại Chevrolet V8. Chiếc Batmobile "hàng thật" được sản xuất thủ công ở Turin (Italy), giá trị 250.000 USD.

Chiếc xe ‘người Dơi’ ra đời sau 9 năm ấp ủ ảnh 1

Khó ai có thể nhận ra đây chỉ là bản nhái.

Chiếc xe ‘người Dơi’ ra đời sau 9 năm ấp ủ ảnh 2

Xe mang màu đen đặc trưng của Batmobile với trọng tâm viền đỏ.

Chiếc xe ‘người Dơi’ ra đời sau 9 năm ấp ủ ảnh 3

Phiên bản gốc của Batmobile 1966 được sản xuất thủ công ở Turin (Italy).

Chiếc xe ‘người Dơi’ ra đời sau 9 năm ấp ủ ảnh 4

Động cơ Chevrolet V8.

Chiếc xe ‘người Dơi’ ra đời sau 9 năm ấp ủ ảnh 5

Nội thất có đủ chức năng cho người Dơi.

Chiếc xe ‘người Dơi’ ra đời sau 9 năm ấp ủ ảnh 6
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.