Choáng ngợp trước tàu chở ôtô lớn nhất thế giới

Tàu chở ôtô lớn nhất thế giới có 14 boong với diện tích mỗi sàn tương đương 10 sân bóng đá tiêu chuẩn. Nó có thể mang theo số hàng hóa bằng khối lượng của 75 con voi trưởng thành.
Choáng ngợp trước tàu chở ôtô lớn nhất thế giới ảnh 1

Hoegh Target là tàu chở ôtô và rơ-moóc (PCTC) lớn nhất thế giới. Nó có thể mang theo 8.500 phương tiện. Tàu thuộc quyền sở hữu của công ty Hoegh Autoliners, Na Uy.

Choáng ngợp trước tàu chở ôtô lớn nhất thế giới ảnh 2

Hoegh Target có chiều dài 200 m, rộng 36 m. Tàu có 14 boong với diện tích mỗi sàn là 71.400 m2 – tương đương 10 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Choáng ngợp trước tàu chở ôtô lớn nhất thế giới ảnh 3

Tàu chở ôtô lớn nhất thế giới có thể mở rộng các cửa. Điều này có nghĩa là nó có thể chở các phương tiện lớn và xe tải cao 6,5 m và rộng 12 m.

Choáng ngợp trước tàu chở ôtô lớn nhất thế giới ảnh 4

Nó cũng có thể mang theo 375 tấn hàng hóa, tương đương khối lượng của 75 con voi trưởng thành.

Choáng ngợp trước tàu chở ôtô lớn nhất thế giới ảnh 5

Hoegh Target chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 và di chuyển qua nhiều quốc gia từ thành phố Trung Quốc tới Anh và qua các cảng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ.

Choáng ngợp trước tàu chở ôtô lớn nhất thế giới ảnh 6

Hoegh Target là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi 6 tàu do công ty New Horizon thiết kế. Theo dự tính, chúng sẽ hoạt động trong 18 tháng tới.

Choáng ngợp trước tàu chở ôtô lớn nhất thế giới ảnh 7

Hoegh Target sẽ hoạt động từ Đông Á tới châu Âu. Hoegh Target vừa cập một bến cảng ở North Shields (Anh) trên hành trình di chuyển từ Trung Quốc. Theo dự kiến nó sẽ quay về Trung Quốc sau khi di chuyển qua châu Phi và Đại Tây Dương.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.