Choáng ngợp trước viên kim cương xanh rao bán 1.300 tỷ đồng

TPO - Trong cuộc đấu giá vào tuần tới bởi công ty Sotheby, một trong số những viên kim cương xanh hiếm nhất trên thế giới sẽ được rao bán với giá khởi điểm 55 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng).  
Choáng ngợp trước viên kim cương xanh rao bán 1.300 tỷ đồng ảnh 1 Viên kim cương khổng lồ này được tìm thấy tại mỏ Cullinan nổi tiếng tại Nam Phi vào tháng 1/2014 với kích thước 29,62 carat dưới dạng thô. Trong ảnh: Kim cương dưới dạng thô 
Choáng ngợp trước viên kim cương xanh rao bán 1.300 tỷ đồng ảnh 2 Dưới bàn tay của các chuyên gia hàng đầu thế giới, viên kim cương được chế tác tinh xảo và mang tên viên kim cương "Mặt trăng xanh" với kích thước 12,03 carat.
Choáng ngợp trước viên kim cương xanh rao bán 1.300 tỷ đồng ảnh 3 Trên thế giới hiện chỉ có khoảng 400 viên kim cươngmàu xanh, nhưng đặc biệt chỉ có 4 viên trong số đó đặt tiêu chuẩn cả về màu sắc, độ trong cũng như đường cắt. "Mặt trăng xanh" là viên kim cương to nhất, đẹp nhất trong số 4 viên kim cương đó.
Choáng ngợp trước viên kim cương xanh rao bán 1.300 tỷ đồng ảnh 4 Trong quý 3 năm 2015, thị trường kim cương xanh tăng giá tới 6% so với quý trước, trong khi đó, giá kim cương trắng lại giảm mạnh đến 10%.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.