Chuột khổng lồ trên sao Hỏa

Hình ảnh con chuột ở miệng hố Gale thuộc sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Hình ảnh con chuột ở miệng hố Gale thuộc sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Một thợ săn UFO phát hiện hình ảnh con chuột khổng lồ trên bề mặt hành tinh đỏ từ ảnh chụp của robot thám hiểm tự hành Curiosity thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Theo Epoch Times, Joe White, một nhà thiên văn nghiệp dư, đăng tải hình ảnh về con chuột trên mạng Twitter hôm 27/11.

"Một con chuột hoặc loài gặm nhấm rất lớn có thể xuất hiện ở miệng hố Gale trên sao Hỏa. Có khả năng đây là ảo ảnh quang học nhưng nó dường như có đôi tai lớn, chiếc mũi và cặp mắt rất dễ nhận rõ. Hình dáng của nó giống hệt một con chuột cỡ đại", White chia sẻ.

Chuột khổng lồ trên sao Hỏa ảnh 1

Chiếc thìa lơ lửng trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.

Trước đó, một ảnh chụp khác hôm 30/8 của robot Curiosity cho thấy hình ảnh chiếc thìa trôi lơ lửng trên mặt sao Hỏa. Theo NASA, tất cả phát hiện về vật thể lạ thông qua ảnh chụp sao Hỏa của thiết bị thăm dò chỉ là kết quả từ ảo giác pareidolia. Hiện tượng này khiến con người có xu hướng tưởng tượng ra hình ảnh quen thuộc từ những vật thể không liên quan.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG