Chụp được ảnh Kim tự tháp trên Sao Hỏa?

Hình ảnh chụp lại Kim tự tháp trên Sao Hoả (Ảnh: Express)
Hình ảnh chụp lại Kim tự tháp trên Sao Hoả (Ảnh: Express)
Những nhà nghiên cứu về người ngoài hành tinh vừa tìm thấy hình ảnh của một khối kiến trúc tương tự Kim tự tháp Ai Cập trên bề mặt Sao Hỏa. Được biết, tấm hình trên do các vệ tinh của NASA chụp lại.

Tấm hình trên xuất hiện trong một clip phát tán qua YouTube và được giới thiệu "chụp bởi NASA". Tấm hình này đã tiếp tục dấy lên những tranh cãi về việc từng có người ngoài hành tinh trên Sao Hoả, cũng như nền văn minh từng có mặt ở đây.

Tài khoản đăng hình ảnh Kim tự tháp trên Sao Hoả nói khối kiến trúc này "có thiết kế và hình dáng tiệm cận độ hoàn hảo. Điều đó có được hẳn phải là kết quả từ một nền văn minh vốn chưa từng được biết tới ".

Chụp được ảnh Kim tự tháp trên Sao Hỏa? ảnh 1

Vị trí chụp được Kim tự tháp trên Sao Hoả (Ảnh: Express)

"Kim tự tháp" trong hình được những nhà nghiên cứu tin là có kích thước bằng một chiếc xe hơi, song một vài người đưa ra thuyết âm mưu nói khối kiến trúc này cho thấy từng có nền văn minh hiện diện trên Sao Hoả.

Hình ảnh Kim tự tháp trên Sao Hoả đã đưa đến nhiều giả thuyết khác nhau, bao gồm việc khối kiến trúc trên chỉ là một phần nhỏ nhú lên của công trình khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu thực tế hơn lại chỉ ra đây rất có thể chỉ là một khối đá có hình dạng ngẫu nhiên giống với một Kim tự tháp.

Chụp được ảnh Kim tự tháp trên Sao Hỏa? ảnh 2

Những khu vực từng được cho là Kim tự tháp, thành phố và mặt người trên Sao Hoả (Ảnh: Express)

Nhiều người xem trên YouTube cũng thực tế hơn. Một người nhận xét "Kim tự tháp" này có chiều cao chỉ chưa tới đầu gối. Một người khác lại cho rằng khối đá này đơn giản là bị gió mài mòn.

Hình ảnh Kim tự tháp trên Sao Hoả là phát hiện mới nhất trong số những phát hiện có cho thấy dấu hiệu sự sống văn minh trên Hành tinh Đỏ. Hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng các "phát hiện" trên đều là nhầm lẫn do bị ảo ảnh thị giác đánh lừa.

Theo Theo Tin nhanh
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.