Công bố những ảnh chụp bằng kính hiển vi kỳ thú, bí ẩn nhất năm 2017

Công bố những ảnh chụp bằng kính hiển vi kỳ thú, bí ẩn nhất năm 2017
TPO - Thi chụp ảnh bằng kính hiển vi do hãng máy ảnh Nilon phát động thường niên kể từ năm 1975. Năm nay có 2000 tác phẩm từ 88 nước tham gia.

Ảnh tế bào da người chết, với chất sừng xuất hiện huỳnh quang do Viện Ung thư Hà Lan, Cơ sở BioImaging và Phòng Sinh học tế bào chụp chiến thắng giải năm nay . ( Ảnh 1 từ trái sang).

Ảnh tiếp theo là cuộc giao hoan của bọ cánh cứng. Tiến sĩ Csaba Pintér tại  Đại học Pannonia sở hữu tác phẩm này. Ảnh này đứng thứ 10 của giải. ( Ảnh thứ 2)

Đầu của một con sán dây với độ phóng đại 200 lần do Teresa Zgoda chụp tại Viện Công nghệ Rochester ( Hà Lan). Đây là sinh vật ký sinh ở mô người và động vật. Tác phẩm đoạt giải 4. ( Ảnh thứ 3).

Ảnh tảo xanh nước ngọt đang  sinh nở các tế bào nữ  của Jean-Marc Babalian đến từ  Nantes ( Pháp). Tác phẩm giành giải ba cuộc thi ( Ảnh thứ 4).

Tiến sĩ Ryo Egawa thuộc Đại học Nagoya, Nhật có bức ảnh các tế bào thần kinh của phôi gà với độ phóng đại 30 lần. Ảnh đoạt giải 7, (vị trí thứ 5).

Tác phẩm bào thai tháng thứ ba của loài dơi  ăn trái cây của tiến sĩ Rick Adams từ  ĐH Bắc Colorado, Mỹ đã đứng ở vị trí thứ 15 của giải. ( vị trí thứ 6).

MỚI - NÓNG