Cứ 10 người thì một người kiểm tra điện thoại lúc 'yêu'

Nhiều người quá chăm chú vào điện thoại mà lơ là bạn đời. Ảnh: MyBroadband.
Nhiều người quá chăm chú vào điện thoại mà lơ là bạn đời. Ảnh: MyBroadband.
Một khảo sát mới tiết lộ 10% người được hỏi thừa nhận xem điện thoại khi quan hệ, và 43% lặp lại hành vi này nhiều lần.

Nghiên cứu do SureCall, một công ty chế tạo sản phẩm kích sóng điện thoại thực hiện với 1.000 người.

Đáng ngạc nhiên là, những người trẻ lại có thói quen hay phân tán nhất. Nhóm những người ở độ tuổi 18-34 hay nhìn màn hình smartphone trong quá trình "làm chuyện ấy" hơn những người 35-51 tuổi. 

Theo Nypost, dù kết quả này khiến nhiều người phiền lòng, đây không phải điều ngạc nhiên bởi một số nghiên cứu trước đã thấy tình trạng "Phubbed" - phớt lờ người yêu thương vì quá chăm chú vào điện thoại ngày càng tăng. Một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Baylor ở Texas (Mỹ) cho thấy gần 46% người được khảo sát đang có người yêu hay vợ chồng mắc chứng này.

Theo các nhà nghiên cứu, quan tâm đến thiết bị di động hơn người thân yêu sẽ tạo ra xung đột và dẫn tới sự bất mãn trong mối quan hệ, dẫn đến mức độ trầm cảm cao.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.