Cuộc diễu hành xe cổ lớn nhất thế giới

Những người đam mê xe cổ vừa phá vỡ kỷ lục Guinness về một cuộc diễu hành xe lớn nhất trên thế giới. Với 1.271 chiếc xe cổ bao gồm các thương hiệu như Mustang, Cadillac hay Volkswagen…đã tham gia buỗi diễu hành tại thành phố Mexico City.

Những người đam mê xe cổ đã tụ họp về đây để trình diễn những mẫu xe cổ của mình và đã phá vỡ kỷ lục của buổi diễu hành xe cổ trước đó tại Zandvoort, Hà Lan với 948 chiếc.

Chính quyền thành phố Mexico City cho biết cuộc diễu dành xe cổ tại đường Paseo de la Reforma đã biến con đường này thành một “viện bảo tàng đích thực”. Hơn 250.000 khán giả đã cũng chiêm ngưỡng đoàn xe cổ trên con đường dài 5,6km. Ông Evelyn Carrera đại diện của tổ chức Guinness World Records đã chia sẻ cảm xúc: “Chúng ta đã tìm thấy những gì không bình thường trong những thứ bình thường”.

Cuộc diễu hành xe cổ lớn nhất thế giới ảnh 1
Cuộc diễu hành xe cổ lớn nhất thế giới ảnh 2
Cuộc diễu hành xe cổ lớn nhất thế giới ảnh 3
Cuộc diễu hành xe cổ lớn nhất thế giới ảnh 4
Cuộc diễu hành xe cổ lớn nhất thế giới ảnh 5
Cuộc diễu hành xe cổ lớn nhất thế giới ảnh 6
Cuộc diễu hành xe cổ lớn nhất thế giới ảnh 7

Theo Đức Phúc

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).