Cựu CEO Nokia bị cổ đông đòi 'ăn tươi nuốt sống'

Cựu CEO Nokia bị cổ đông đòi 'ăn tươi nuốt sống'
Tờ báo Phần Lan Uusi Suomi đưa tin trong cuộc họp cổ đông mới diễn ra, cựu Giám đốc điều hành Stephen Elop của Nokia đã bị không ít cổ đông đòi “ăn tươi nuốt sống.”

Cựu CEO Nokia bị cổ đông đòi 'ăn tươi nuốt sống'

> Nokia gấp rút phát triển smartphone WP7 giá rẻ
> Hé lộ smartphone WP7 đầu tiên của Nokia

Tờ báo Phần Lan Uusi Suomi đưa tin trong cuộc họp cổ đông mới diễn ra, cựu Giám đốc điều hành Stephen Elop của Nokia đã bị không ít cổ đông đòi “ăn tươi nuốt sống.”

Cựu CEO Nokia Stephen Elop. (Nguồn: ubergizmo.com)
Cựu CEO Nokia Stephen Elop. (Nguồn: ubergizmo.com).

Nguồn tin trên cho biết một số cổ đông đã chặn ông Elop tại cửa ra vào và “gào” lên rằng nhiệm kỳ của vị cựu lãnh đạo này là một thảm họa, khiến Nokia rơi xuống vực thẳm và phải bán mình.

Tình hình căng thẳng tới mức chủ tịch của cuộc họp là Manne Airaksinen đã phải lên tiếng đề nghị các cổ đông bình tĩnh, không tấn công cá nhân đối với ông Elop.

Trước đó, cả chính phủ cũng như báo giới Phần Lan đều tham gia “đánh” cựu CEO của Nokia, vì họ cho rằng Elop đã nhận quá nhiều tiền với khoản lương bổng tới 25 triệu USD dù cho giá cổ phiếu và thị phần của Nokia liên tiếp giảm dưới triều đại của ông này.

Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi ông Elop tuyên bố không chịu trả lại bất kỳ chút tiền nào từ khoản 25 triệu USD được nhận sau khi bán khối thiết bị cầm tay cho Microsoft, bởi ông này cho biết ông cần tất cả khoản tiền đó để có thể giải quyết cho vụ ly hôn sắp tới của bản thân.

Ngay từ trước khi Elop trình kế hoạch bán lại khối thiết bị cầm tay cho Microsoft, nhiều cổ đông Nokia đã tỏ ra nghi ngờ về quyết định chọn Windows Phone làm nền tảng chiến lược, và đó là lý do họ buộc tội vị cựu CEO này là dẫn đường cho Nokia tới... địa ngục.

Theo Văn Hưng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.