Đại học Lạc Hồng độc chiếm 12 suất dự Robocon toàn quốc

Đại học Lạc Hồng độc chiếm 12 suất dự Robocon toàn quốc
TPO - Đại học (ĐH) Lạc Hồng vừa thắng tuyệt đối tại vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Robot Sinh viên Việt Nam (Robocon 2012) khu vực phía Nam. Cả 12 đội của họ đều giành vé dự thi Robocon 2012 toàn quốc .

> Khai mạc vòng loại miền bắc Robocon 2012 

Một đội tuyển của ĐH Lạc Hồng thi đấu sáng 6-4
Một đội tuyển của ĐH Lạc Hồng thi đấu sáng 6-4.

Chiều 6-4, tại Nhà đi đấu Rạch Miễu (TPHCM), vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Robot Sinh viên Việt Nam (Robocon 2012) khu vực phía Nam diễn ra.

Sau ba ngày thi đấu (từ 4 đến 6 -4) giữa 52 đội tuyển đến từ 12 trường đại học, cao đẳng, kết quả chung cuộc gây ngạc nhiên trong làng robot sinh viên khi lần đầu tiên, 12 suất đại diện khu vực phía Nam tham dự vòng chung kết toàn quốc đều thuộc ĐH Lạc Hồng.

12 đội tuyển của ĐH Lạc Hồng đều có những trận thắng tuyệt đối. Đặc biệt, đội LH Cactus 1 của ĐH Lạc Hồng lập kỷ lục khi thắng tuyệt đối với thời gian 58 giây (thời gian cho phép 180 giây).

Sau 11 năm Robocon được tổ chức tại Việt Nam, lần đầu tiên, các đội tuyển mạnh như ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, ĐH Giao thông vận tải TPHCM… bị loại từ vòng khu vực.

Thạc sỹ Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng cho rằng, đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh đúng thực tế trên sân thi đấu. Kết quả này cho thấy nỗ lực vượt bậc của sinh viên ĐH Lạc Hồng trong nghiên cứu, chế tạo robot

Ông Hiển cũng cho rằng, một số đội tuyển của ĐH Bách Khoa TPHCM rất giỏi nhưng có lẽ do hiểu không đúng về đề thi nên kết quả không tốt.

Trong hai năm 2010 và 2011, ĐH Lạc Hồng liên tục chiếm ngôi vô địch Robocon toàn quốc, dành suất duy nhất dự thi Robocon khu vực châu Á – Thái Bình Dương và đoạt giải Nhì năm 2010 tại Ai Cập, giải ba năm 2011 tại Thái Lan.

Trong các ngày từ 7 đến 13-5 tới, 12 đội của ĐH Lạc Hồng đại diện khu vực phía Nam sẽ tranh tài với các đội xuất sắc đại diện khu vực Miền Trung- Tây Nguyên và khu vực phía Bắc, giành suất duy nhất tham dự cuộc thi Robocon 2012 khu vực châu Á- Thái Bình Dương, tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng tám tới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.