Dân chơi siêu xe Việt 'đập hộp' Lamborghini Aventador

Fanpage của một nhóm chơi siêu xe quy tụ các doanh nhân người Việt tại Mỹ (Gia Lai Team, bang Ohio, Mỹ) vừa đăng tải chiếc Lamborghini Aventador có màu sơn đen. Mẫu xe này thuộc sở hữu của một thành viên, nó được vận chuyển bằng container.
Dân chơi siêu xe Việt 'đập hộp' Lamborghini Aventador ảnh 1

Chiếc Lamborghini Aventador được vận chuyển bằng container.

Dân chơi siêu xe Việt 'đập hộp' Lamborghini Aventador ảnh 2

Chiếc xe đưa về để chuẩn bị cho Gia Lai Rally 2015 - ngày hội siêu xe của người Việt tại Mỹ.

Dân chơi siêu xe Việt 'đập hộp' Lamborghini Aventador ảnh 3

Aventador là dòng siêu xe được lấy cảm hứng thiết kế từ máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ, thay thế cho dòng Murcielago trước đây. Chiếc xe có thể đạt vận tốc 100 km/h chưa đầy 3 giây.

Dân chơi siêu xe Việt 'đập hộp' Lamborghini Aventador ảnh 4

Aventador trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.498 phân khối, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690 Nm ở vòng tua 5.500 vòng/phút.

Dân chơi siêu xe Việt 'đập hộp' Lamborghini Aventador ảnh 5

Tại Việt Nam, giá bán của một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 mới 100% lên tới trên 26 tỷ đồng.

Dân chơi siêu xe Việt 'đập hộp' Lamborghini Aventador ảnh 6

Gia Lai Team được thành lập cách đây hơn 2 năm, nhóm chơi siêu xe này trở nên nổi tiếng tại Mỹ với các sự kiện tụ hội hầu hết các siêu xe đình đám nhất hiện nay như Lamborghini Aventador LP700-4, Lamborghini Gallardo, Ferrari 458 Italia, Aston Martin Vantage Roadster, Audi R8 coupe.

Theo Theo ICTnews
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.