Dân Malaysia mê mạng xã hội hàng đầu thế giới

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của công ty nghiên cứu thị trường và thông tin toàn cầu TNS, khả năng kết nối liên tục và phương tiện truyền thông kỹ thuật số đã làm cho Malaysia nhanh chóng trở thành một trong những thị trường sử dụng mạng xã hội nhiều nhất trên thế giới.
Dân Malaysia mê mạng xã hội hàng đầu thế giới ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: themalaymailonline.com)

Những phát hiện từ nghiên cứu Connected Life của TNS cho thấy, hơn 3/5 hoặc 62% người sử dụng Internet ở Malaysia truy cập các mạng truyền thông xã hội hàng ngày so với mức trung bình 42% trên toàn cầu.

Nghiên cứu còn cho biết 52% người sử dụng Internet Malaysia dùng hệ thống nhắn tin hàng ngày, 35% ''vớ lấy'' điện thoại di động của mình thậm chí ngay cả khi họ bước ra khỏi giường và 34% sử dụng điện thoại trên giường trước khi ngủ.

Sử dụng điện thoại đã góp phần vào 4,5 giờ và thời gian giải trí của người sử dụng Internet Malaysia trên mạng trực tuyến hàng ngày.

Nghiên cứu cũng cho thấy, mặc dù gần 3/5 người sử dụng Internet Malaysia dành rất nhiều thời gian trên phương tiện truyền thông xã hội, thư điện tử (email) vẫn còn là một kênh thông tin quan trọng của người Malaysia với hơn 58% gửi email cá nhân hàng ngày.

TNS Connected Life là một nghiên cứu toàn cầu về quan điểm và hành vi đối với thế giới số của hơn 55.000 người sử dụng Internet ở 50 quốc gia trên thế giới.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.