Đan Trường làm đại sứ thương hiệu HKPhone

Đan Trường làm đại sứ thương hiệu HKPhone
TPO – Ca sĩ Đan Trường đã trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng điện thoại HKPhone.

>Revo Lead: Lõi tứ, Full HD, 5,65 triệu

Đan Trường làm đại sứ thương hiệu HKPhone ảnh 1

HKPhone là hãng điện thoại thương hiệu Việt, xuất xứ Hongkong và được biết đến với các dòng smartphone cấu hình cao với giá rẻ.

Ngày 8/10, Ca sĩ Đan Trường đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của HKPhone. Qua đó ca sĩ Đan Trường sẽ đồng hành cùng các hoạt động của HKPhone trong thời gian sắp tới.

Ông Đoàn Linh - Giám đốc thương hiệu HKPhone cho biết: “Chúng tôi tin tưởng cùng với ca sĩ Đan Trường, hình ảnh HKPhone sẽ trở nên gần gũi, thân thiết hơn đối với người dùng Việt Nam”.

Đan Trường làm đại sứ thương hiệu HKPhone ảnh 2

Trả lời về lý do nhận lời làm đại sứ thương hiệu HKPhone, nam ca sĩ cho biết: “Đan Trường thấy mình và HKPhone có nhiều điểm tương đồng. Bản thân Đan Trường sống thực tế, không thích phô trương, còn HKPhone là thương hiệu điện thoại cung cấp các sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người, mọi tầng lớp. Do vậy Đan Trường quyết định trở thành đại sứ thương hiệu của HKPhone, cùng hãng xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động và rất vì công chúng như tiêu chí từ trước tới nay của cả đôi bên”.

Sau hơn 2 năm có mặt tại Việt Nam, đến nay HKPhone đã phát triển với hơn 120 showroom bán lẻ chuyên biệt, 4 Trung tâm bảo hành lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ thêm về vị trí đại sứ thương hiệu, ca sĩ Đan Trường cho biết: “Đan Trường đặc biệt tin tưởng vào những gì HKPhone đã và đang làm. Đan Trường mong muốn sẽ góp thêm chút sức lực để giúp cho thương hiệu điện thoại Việt có thể vươn lên dẫn đầu thị trường smartphone giá rẻ ở Việt Nam”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.