Đầu bếp robot ở nhà hàng Trung Quốc

Đầu bếp robot ở nhà hàng Trung Quốc
Những đầu bếp robot làm việc rất nhanh nhẹn và thành thạo, chỉ chưa đầy 2 phút đã nấu xong một bát mỳ nóng hổi.

Một quán mỳ ramen độc đáo tại Thượng Hải, Trung Quốc mới khai trương đã thu hút rất nhiều thực khách đến thưởng thức. Được biết, nhà hàng này không sử dụng con người làm đầu bếp mà dùng những chú robot nấu mỳ chuyên nghiệp được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Chị Zhou Yazhen - một thực khách cho biết: “Ở Thượng Hải có rất nhiều quán mỳ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy robot làm mỳ ramen”.

Chị Yan Ai cảm thấy thú vị khi có được trải nghiệm này: “Những chú robot thật hiện đại quá, vì nấu mỳ ramen khó lắm đấy".

Những đầu bếp robot làm việc rất nhanh nhẹn và thành thạo, chỉ chưa đầy 2 phút đã nấu xong một bát mỳ nóng hổi. Ý tưởng mở quán mỳ do robot nấu ăn này là do ông Liu Jin nghĩ ra sau 30 năm sống tại đất nước mặt trời mọc.

“Tôi nghĩ rằng sử dụng robot trong kinh doanh là một ý tưởng hấp dẫn. Chúng thu hút rất nhiều khách hàng, thậm chí trong tương lai, robot có thể thay đổi cả cấu trúc của ngành kinh doanh nữa”. Ông Liu Jin chủ cửa hàng cho biết.

Việc sử dụng robot trong ngành dịch vụ không còn hiếm gặp tại Trung Quốc, bất chấp giá thành khá cao. Hai chú robot trong quán mỳ này có giá 1 triệu NDT (hơn 3 tỉ đồng ).

Ông Matthias Wiklund nhà phân tích Ngành công nghiệp robot cho biết : "Những robot được sử dụng trong ngành dịch vụ này chủ yếu là để thu hút khách hàng, như việc nấu ăn chẳng hạn. Con người vẫn làm nhanh và hiệu quả hơn nhưng tôi nghĩ trí thông minh của robot sẽ ngày càng được cải tạo và trở thành lao động đích thực".

Đối với những vị khách đến với cửa hàng này, những chú robot đang làm rất tốt công việc của mình khi hoàn thành những bát mỳ thơm ngon.

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.