Đấu giá chìa khóa xe hơi khai quật từ chiến địa Stalingrad

Chùm chìa khóa chiếc xe Mercedes-Benz Wehrmacht được đấu giá từ 120 USD.
Chùm chìa khóa chiếc xe Mercedes-Benz Wehrmacht được đấu giá từ 120 USD.
Một chiếc chìa khóa xe hơi hiệu Mercedes mới được khai quật ở chiến trường Stalingrad, di tích lịch sử đẫm máu còn sót lại từ thời Thế chiến II.

Chính xác là chùm chìa khóa và chiếc xe đã trải qua trận chiến lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử. Trận Stalingrad là một trận đánh lớn diễn ra trong Thế chiến II giữa một phe là quân đội phát xít Đức và phe kia là Hồng quân Liên Xô tại thành phố Stalingrad (nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga.

Stalingrad cũng được ghi nhận là một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử, kéo dài 7 tháng (7/1942 - 2/1943) với con số thương vong của cả hai bên tham chiến có thể lên đến hơn 2 triệu người.

Di vật mới được khai quật tại địa điểm được xác nhận từng diễn ra trận chiến ở Stalingrad là 1 chùm chìa khóa đã hoen gỉ, được hãng Mercedes công nhận là của một chiếc xe Mercedes-Benz Wehrmacht. 

Đấu giá chìa khóa xe hơi khai quật từ chiến địa Stalingrad ảnh 1 Mercedes-Benz 320 Wehrmacht là dòng sedan dành cho sỹ quan chỉ huy của quân đội phát xít Đức thời kỳ Thế chiến II.
Không ai có thể biết rõ điều gì đã xảy ra với người đi trên chiếc Mercedes có chiếc chìa khóa này. Hiện chiếc chìa khóa được đưa ra đấu giá tại Nga từ mức khởi điểm 120 USD. Trước đó, từng có 1 chiếc chìa khóa tương tự của chiếc xe hiệu Peugeot 203 đã được tìm thấy trong khu vực của trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ ở Việt Nam cũng được đưa ra đấu giá tại Pháp.
Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.