Mexico:

Đèn giao thông bị nung chảy trong nắng nóng 50 độ C

Cột đèn giao thông bị chảy tại thành phố Corregidora ở miền trung Mexico. Ảnh: Twitter.
Cột đèn giao thông bị chảy tại thành phố Corregidora ở miền trung Mexico. Ảnh: Twitter.
Người dân Mexico hứng chịu đợt nóng thế kỷ với nhiệt độ lên tới 50 độ C làm chảy nhiều cột đèn giao thông ở nước này.

Thành phố Mexico City trải qua ngày nóng nhất trong vòng 99 năm qua hôm 30/5 với nhiệt độ đo được là 31,7 độ C, đánh bại kỷ lục 31,2 độ C của năm 1919, theo Strange Sounds. 13 người đã tử vong do nắng nóng chưa từng thấy ở các bang trên cả nước. Chuyên gia khí tượng học cũng dự đoán bão mạnh sẽ đổ bộ vào một số khu vực ở Mexico.

Nắng nóng lan rộng trên cả nước Mexico từ cuối tháng 5. Hôm qua, nhiệt độ cao trên 45 độ C được Cơ quan Khí tượng Quốc gia (SMN) ghi nhận tại 9 bang.

Đèn giao thông bị nung chảy trong nắng nóng 50 độ C ảnh 1 Bản đồ nhiệt hôm 1/6 cho thấy cả nước Mexico chịu ảnh hưởng của nắng nóng. Ảnh: Strange Sounds.

Các bang Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacan, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon Tamaulipas được dự báo đạt nhiệt độ từ 45 đến 50 độ C. Người dân ở Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan và Quintana Roo cũng sẽ trải qua mức nhiệt trong khoảng 40 - 45 độ C.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.