Dị vật trong bụng gà có thể trị giá hàng trăm nghìn USD

Dị vật nghi là "kê bảo" do anh Ngô tìm thấy trong bụng gà. Ảnh: Top-news.top.
Dị vật nghi là "kê bảo" do anh Ngô tìm thấy trong bụng gà. Ảnh: Top-news.top.
Một người đàn ông Thái Lan bất ngờ tìm thấy dị vật nghi là "kê bảo" khi mổ con gà mái già trong trang trại gia đình ở Giang Tây, Trung Quốc với giá trị có thể lên tới hàng trăm nghìn USD.

Theo Top-news.top, người đàn ông tên Ngô ở Phukhet, Thái Lan, phát hiện dị vật trong bụng gà vào hôm 14/7, khi trở về quê nhà ở Giang Tây để giải quyết một số công việc. Bố anh Ngô quyết định bắt con gà mái già đã nuôi 3 - 4 năm để chiêu đãi con trai. Khi mổ gà, họ tìm thấy dị vật màu nâu nhạt có hình thù kỳ lạ trông rất giống "kê bảo".

Kê bảo là nang buồng trứng mắc bệnh bị biến dạng với thành phần cơ bản giống lòng đỏ trứng gà. Tên gọi "kê bảo" trong tiếng Trung chỉ vật giá trị trong cơ thể con gà. Kê bảo thường xuất hiện trong bụng những con gà mái già nuôi lâu năm. Người Trung Quốc tin rằng kê bảo có thể dùng để bào chế thành thuốc chữa bệnh.

Hai bố con anh Ngô kiểm tra thông tin trên mạng nhưng không thể dám chắc. Do đó, anh Ngô tìm cách liên hệ với một số công ty từng bán đấu giá sản phẩm này và 2 - 3 công ty nhận định thứ bố con anh Ngô phát hiện bên trong con gà mái đúng là "kê bảo". Họ cho biết từng bán đấu giá dị vật này với mức giá tương đương hàng trăm nghìn USD.

Nhiều công ty tỏ ý muốn giao dịch trực tiếp với anh Ngô nhưng gia đình anh vẫn đang chờ xác nhận từ các chuyên gia. Dị vật được anh Ngô phơi khô và bảo quản tại nhà.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.