Điểm danh loại cây hoa đẹp cứ cắm xuống là mọc

Chỉ từ các cành hoa lá, không cần chăm bón nhiều, bạn vẫn có những cây vạn niên thanh, hoa mười giờ, hoa giấy tươi tốt.

Hoa giấy

Điểm danh loại cây hoa đẹp cứ cắm xuống là mọc ảnh 1

Có một câu chuyện về sự sinh tồn dẻo dai của cây hoa giấy: Do cần sửa nhà nên một chủ nhà đã quyết định chặt bớt các cành nhưng chưa có thời gian để dọn. Một thời gian sau, ông thấy các cành chặt bỏ vẫn có hoa mới nở bởi đã bén rễ từ lúc nào. Ảnh: Entouriste..

2. Hoa mười giờ

Điểm danh loại cây hoa đẹp cứ cắm xuống là mọc ảnh 2

Dù thời gian nở ngắn ngủi nhưng loại hoa ưa nắng này cũng được trồng nhiều theo cách giâm cành rất dễ dàng. Cây chỉ cần đủ nắng, vừa nước, không cần tưới phân đạm mà vẫn nở hoa nhiều. Ảnh: Hồng Thanh..

3. Hoa chiều tím

Điểm danh loại cây hoa đẹp cứ cắm xuống là mọc ảnh 3

Loài hoa có tên gọi lãng mạn lại có cách nhân rộng rất đơn giản. Chỉ cần cắt cành cỡ 20-30 cm, cắm xuống đất, sau khoảng 1-2 tuần, cây sẽ bén rễ. Cây có chi phí rẻ, nhanh ra hoa và phát triển tốt nên thường được trồng làm hàng rào.

4. Vạn niên thanh

Điểm danh loại cây hoa đẹp cứ cắm xuống là mọc ảnh 4

Các loại cây thuộc giống trầu bà không chỉ mọc tốt trong đất mà còn phát triển tốt ở các bình nước. Nếu muốn, bạn có thể cho một vài viên B1 giúp cây phát triển tốt hơn. Từ một vài cành xin được, bạn sẽ nhanh chóng có cả bình cây xanh.

5. Lan nhện

Điểm danh loại cây hoa đẹp cứ cắm xuống là mọc ảnh 5

Từ một vài chậu ban đầu, cô Bùi Thị Nga (Hà Nội) đã nhân lên được vài chục chậu treo khắp hai khoảng sân rộng của nhà. Việc nhân rộng chỉ nhờ vào tách các nhánh mới mọc thêm..

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.