Điện thoại iPhone của người Triều Tiên

Chiếc smartphone được coi là hàng xa xỉ tại Triều Tiên có tên Pyongyang Touch là một sản phẩm sản xuất trong nước.

Trong khi chiếc smartphone hot nhất trên toàn thế giới hiện tại là iPhone 6 thì tại Triều Tiên, chiếc smartphone duy nhất được chính phủ chấp nhận có tên là Pyongyang Touch.

Chính phủ Triều Tiên ra mắt một chiếc smartphone vào năm 2013, với tên gọi Arirang. Sản phẩm này được tích hợp một phiên bản Android tùy biến sâu. Bản cập nhật của Arirang là chiếc Pyongyang Touch sở hữu thêm nhiều màu sắc và có kiểu dáng hơi giống với chiếc iPhone 3G.

Điện thoại iPhone của người Triều Tiên ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy sản xuất smartphone của nước này. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng đây chỉ là các sản phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tại Triều Tiên, người dùng không được phép truy cập Internet, thay vào đó là một mạng Intranet (nội bộ) do chính phủ quản lý. Mạng 3G tại Triều Tiên cũng chỉ được chấp nhận từ năm 2013. iPhone không được bán tại Triều Tiên như một phần của lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, ngay cả khi máy được phép bán, khó có thể tin chính phủ Triều Tiên chấp nhận sản phẩm này.

Trong buổi thăm nhà máy sản xuất điện thoại Arirang năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ca ngợi những công nhân nơi đây là “hết sức sáng tạo và yêu nước”.

“Thật tuyệt vời khi thấy những chiếc điện thoại được sản xuất thành công với công nghệ trong nước”, một nguồn tin từ chính phủ dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết.

Mặc dù vậy, một trang blog của Nhật Bản khẳng định, những chiếc smartphone nói trên đều là hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện chưa rõ, những chiếc smartphone này có doanh số bao nhiêu chiếc mỗi ngày tại Triều Tiên. Tuy nhiên, có thể khẳng định đây chỉ là sản phẩm dành cho giới thượng lưu tại nước này.

Theo Đức Nam

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.