‘Ông lớn’ Nokia bị hạ bậc xuống ‘hoạt động kém hiệu quả’

‘Ông lớn’ Nokia bị hạ bậc xuống ‘hoạt động kém hiệu quả’
Ngân hàng Credit Suisse chính thức hạ bậc xếp hạng tập đoàn Nokia từ mức "trung lập" xuống "hoạt động kém hiệu quả".

‘Ông lớn’ Nokia bị hạ bậc xuống ‘hoạt động kém hiệu quả’

> Cổ phiếu Nokia sụt giảm sau khi Lumia 820 xuất hiện

Ngân hàng Credit Suisse chính thức hạ bậc xếp hạng tập đoàn Nokia từ mức "trung lập" xuống "hoạt động kém hiệu quả".

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters).

Ngân hàng đóng trụ sở tại Thụy Sĩ nói trên nhận định, Nokia không có khả năng khôi phục trong tương lai.

Thậm chí, họ còn dự báo về một kết cục bi thảm hơn cho nhà sản xuất điện thoại Phần Lan, khi cho rằng, giải pháp tốt nhất là Nokia phải bán bớt các khối, bộ phận để tinh giản hóa doanh nghiệp và hoạt động hiệu quả hơn.

Chưa dừng lại ở đó, Credit Suisse còn chỉ ra Apple là hãng có khả năng mua bớt một số bằng sáng chế mà nhà sản xuất Lumia đang nắm giữ, trong khi Ericsson, Huawei, ZTE là những hãng sẽ "xâu xé" các phần khác nhau của khối Nokia Siemens Networks.

Tuy nhiên, theo Credit Suisse, sẽ hiếm có khả năng một hãng nào sẵn sàng chi tiền để mua lại toàn bộ tập đoàn "chết đuối" Nokia.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG