Độc chiêu đuổi khỉ của một nông dân Ấn Độ

Bằng việc kẻ thêm những sọc đen lên người chó nên lũ khỉ phá hoại mùa mạng sợ hãi bỏ chạy.
Bằng việc kẻ thêm những sọc đen lên người chó nên lũ khỉ phá hoại mùa mạng sợ hãi bỏ chạy.
TPO - Theo một trang tin của Ấn Độ, người nông dân có tên Srikanth Gowda, cho biết ông đã thành công trong việc bảo vệ vườn cà phê của mình khỏi sự tàn phá của lũ khỉ nhờ việc trang điểm thêm những sọc đen lên bộ lông của chú chó cưng Bulbul.

Phát biểu trên trang tin Asian News International (ANI) vào hôm thứ hai (2/12) vừa qua, Gowda cho biết:”Mỗi ngày 2 lần, vào buổi sáng và buổi chiều, tôi dắt chú chó Bulbul lên cách cánh đồng.

Mỗi khi nhìn thấy chú chó “hóa hổ” lũ khỉ đều bỏ chạy, chúng không thể xâm hại những cánh đồng của tôi nữa.” 

Kèm theo đó, trang ANI cũng đăng những hình ảnh của chú chó Bulbul được vẽ lông giống như hổ.

Gowda là người trồng cà phê ở Thirthahalli, bang Karnataka, đã chuyển sang sử dụng con chó “hóa hổ” sau khi thất bại trong việc dọa khỉ bằng những con hổ đồ chơi nhồi bông, ANI đưa tin.

Tuy nhiên, Gowda cũng cho biết, về lâu dài, bộ lốt hổ được vẽ trên mình chú chó sẽ mờ dần đi và những con khỉ sẽ quay trở lại tấn công mùa màng.

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.