Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng

Đám cưới độc đáo với cả xe hoa cùng dàn xe phía sau đều là những chiếc sidecar 3 bánh Ural tại Thành phố Đà Nẵng.
Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 1

Được biết đám rước dâu độc đáo tại Đà Nẵng này đã được chú rể là một người đam mê dòng xe 3 bánh sidecar Ural của Liên Xô.

Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 2

Thay vì ngồi sau những chiếc xe xa hoa như các đám cưới khác, chú rể đã trực tiếp điều khiển một chiếc Ural với màu sơn đỏ trắng đặc biệt khá hợp không khí Giáng Sinh cách đó 2 ngày.

Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 3

Trong khi đó, cô dâu cũng đằm thắm trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam thay vì váy cưới kiểu Âu.

Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 4

Chiếc áo dài của cô dâu cũng có màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và 'ton-sur-ton' với chiếc xe.

Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 5

Chú rể hạnh phúc chở cô dâu trên chiếc Ural đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất trong đám cưới đặc biệt này.

Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 6

Theo phía sau chú rể là một dàn xe 3 bánh Ural khác của những người bạn cùng chơi trong CLB những người đam mê dòng xe sidecar huyền thoại từ thời XHCN này.

Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 7

Những chiếc Ural 3 bánh phía sau đều có màu xanh quân đội truyền thống, khiến cho chiếc xe dâu phía trước càng trở nên nổi bật hơn.

Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 8

Dàn xe Ural rước dâu đã tạo nên hình ảnh độc đáo và thú vị trong một ngày đầy nắng tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp.

Độc đáo dàn xe 3 bánh sidecar Ural đón dâu tại Đà Nẵng ảnh 9

Chắc chắn với dàn xe đặc biệt này, những kỷ niệm ngày cưới sẽ còn 'in đậm' trong lòng cả cặp vợ chồng mới cưới và những người tham gia sau này.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.