Độc đáo lễ rước dâu bằng 18 chiếc xe bán tải ở Hà thành

"Sử dụng chiếc Ford Ranger làm xe hoa đón dâu chứ không phải những chiếc sedan sang trọng, tôi muốn tạo nên một điểm nhấn đáng nhớ trong lễ cưới của mình", chú rể tâm sự.
Độc đáo lễ rước dâu bằng 18 chiếc xe bán tải ở Hà thành ảnh 1

Chiếc Ford Ranger phiên bản XLS, số tự động một cầu màu trắng làm xe hoa, cùng 17 chiếc pick-up khác nối đuôi nhau đi đón dâu trên quãng đường từ Sơn Tây đến thành phố Hòa Bình.

Độc đáo lễ rước dâu bằng 18 chiếc xe bán tải ở Hà thành ảnh 2

Ít tuổi nhất và được các thành viên trong câu lạc bộ quý mến gọi là em út nên đám cưới của Phùng Văn Thắng có sự góp mặt của gần 20 chiếc Ford Ranger thuộc sở hữu của các đàn anh trong hội. Sau khi tập trung tại nhà chú rể ở Sơn Tây, dàn xe được trang trí hoa cưới và chữ hỷ.

Độc đáo lễ rước dâu bằng 18 chiếc xe bán tải ở Hà thành ảnh 3

Quãng đường từ nhà chú rể đến nhà cô dâu dài khoảng 65 km nhưng do quốc lộ 6 đang sửa chữa, đông xe nên phải mất khoảng một tiếng rưỡi di chuyển, đoàn xe mới đến nơi.

Độc đáo lễ rước dâu bằng 18 chiếc xe bán tải ở Hà thành ảnh 4

Dàn xe bán tải nối đuôi nhau dài cả nửa cây số trên một con phố dẫn vào nhà gái ở Hòa Bình. Dẫn đầu là xe hoa Ford Ranger phiên bản XLS, số tự động một cầu.

Độc đáo lễ rước dâu bằng 18 chiếc xe bán tải ở Hà thành ảnh 5

Hoàn tất quá trình xin dâu, xe hoa của chú rể được dàn bán tải hộ tống trở về.

Độc đáo lễ rước dâu bằng 18 chiếc xe bán tải ở Hà thành ảnh 6

"Sử dụng chiếc Ford Ranger làm xe hoa đón dâu chứ không phải những chiếc sedan sang trọng, tôi muốn tạo nên một điểm nhấn đáng nhớ trong lễ cưới của mình", chú rể sinh năm 1990 chia sẻ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.