Đội Robocon Việt Nam xuất quân thi đấu thế giới

Đội Robocon Việt Nam xuất quân thi đấu thế giới
TPO - Sáng 17/8, Trường đại học Lạc Hồng đã làm lễ xuất quân cho đội robot LH-FF đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU 2016) tại Bangkok Thái Lan vào ngày 21/8.

Thành phần đội LH-FF có 14 thành viên. Tại lễ xuất quân, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng - Nhà giáo nhân dân -TS  Đỗ Hữu Tài cho biết, đây là lần thứ 6 trường có đội robot vô địch cuộc thi trong nước, đồng thời lần thứ 6 vinh dự đại diện cho Việt Nam đi thi đấu quốc tế. Trường đã nhiều lần đoạt giải cao tại ABU, đặc biệt có 1 lần vô địch cuộc thi tại Ấn Độ vào năm 2014. 

Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài đề nghị các thành viên đội tuyển LH-FF bình tĩnh, bản lĩnh và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, quyết tâm mang vinh quang về cho trường, cho tỉnh và cho đất nước, không phụ sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ. 

Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài vui mừng thông báo, tại ABU 2016 này tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ đội tuyển LH-FF số tiền 1,5 tỷ đồng để đầu tư mới cho robot, và các hoạt động thi đấu tại ABU.

Trưởng đoàn của Trường đại học Lạc Hồng tại ABU 2016 Nguyễn Bá Thuận cho biết, robot đã được cải tiến và tích hợp thêm công nghệ mới trước khi lên đường tham dự ABU 2016. Thời gian giành chiến thắng tuyệt đối đã giảm xuống 2 đến 3 giây so với ở vòng chung kết toàn quốc. Đặc biệt lần đầu tiên công nghệ xử lí hình ảnh đã được sinh viên sử dụng cho robot.

Theo chương trình, ngày 19/8 các thành viên của đội LH-FF sẽ lên đường sang Thái Lan. Ngày 20 đội LH-FF sẽ thử sân thi đấu và bốc thăm chia bảng, ngày 21 sẽ thi đấu. Tham gia cổ vũ cho đoàn có hơn 50 cổ động viên đến từ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.