Đồng hồ đắt nhất thế giới giá 24 triệu USD

Đồng hồ đắt nhất thế giới giá 24 triệu USD
TPO - Chiếc đồng hồ cổ do hãng đồng hồ Patek Phillip chế tác vừa phá kỷ lục thế giới với mức giá bán hơn 24 triệu USD.

Chiếc đồng hồ vàng được gọi tên theo người chủ đầu tiên của nó “Henry Graves Supercomplication” hay “The Graves”. 

Tham dự buổi đấu giá hôm 11/11 tại Geneva, Thụy Sỹ, năm khách hàng cạnh tranh sôi nổi trong vòng 15 phút để dành chiếc đồng hồ về tay mình. Nhà thầu Sotheby nói rằng cuộc đấu giá đã khẳng định vị trí siêu hạng của chiếc đồng hồ cổ. 

Đồng hồ đắt nhất thế giới giá 24 triệu USD ảnh 1

Cận cảnh chiếc đồng hồ cổ đắt nhất thế giới.

Năm 1999 chiếc đồng hồ đã từng được đưa ra đấu giá ở mức 11 triệu USD, thấp hơn giá hiện tại là 15,6 triệu USD. Một người đàn ông giấu tên đã dành quyền sở hữu chiếc đồng hồ với mức giá cuối cùng là hơn 24 triệu USD, đưa chiếc đồng hồ phá kỷ lục chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

Đồng hồ đắt nhất thế giới giá 24 triệu USD ảnh 2

Một người đàn ông giấu tên đã mua lại chiếc đồng hồ với mức giá hơn 24 triệu USD.

“The Graves” là chiếc đồng hồ bỏ túi làm thủ công phức tạp nhất từ trước tới giờ. Nó được giám đốc ngân hàng New York Henry Graves đặt hàng từ năm 1925. Các chuyên gia đồng hồ Thụy Sỹ đã mất 3 năm nghiên cứu và hơn 5 năm hoàn thành chiếc đồng hồ. Cuối cùng đến năm 1933 chiếc đồng hồ cũng được ra mắt.

Đồng hồ đắt nhất thế giới giá 24 triệu USD ảnh 3

Chiếc đồng hồ cổ được mệnh danh là chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới.

Chiếc đồng hồ cổ “The Graves” có hai mặt cấu tạo từ rất nhiều chi tiết nhỏ phức tạp và có tới 24 chức năng trong đó có lịch vạn niên, tuần trăng, giờ thiên văn, thời gian mặt trời mọc/lặn, bản đồ sao đêm thành phố New York. “The Graves” giữ danh hiệu chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới từ 56 năm nay.

Lần cuối cùng đồng hồ được vặn dây cót là vào năm 1969, và đến nay vẫn chạy tốt.

Theo Theo Dailymail, Mirror
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...