Đồng sáng lập Apple: 'Mọi người nên xóa Facebook'

Đồng sáng lập Apple Steve Wozniak. Ảnh: CNBC.
Đồng sáng lập Apple Steve Wozniak. Ảnh: CNBC.
Steve Wozniak cho rằng Facebook không đảm bảo đầy đủ quyền riêng tư cho người dùng và mọi người nên bỏ mạng xã hội này.

"Với một số ít người, lợi ích Facebook mang lại xứng đáng để họ đánh đổi quyền riêng tư. Nhưng với rất nhiều người khác, như tôi, lời khuyên là nên tìm cách thoát khỏi Facebook", đồng sáng lập Apple Steve Wozniak chia sẻ trong một phỏng vấn nhanh của TMZ tại Sân bay Quốc gia Reagan ở Washington D.C (Mỹ).

Cũng theo Wozniak, quyền riêng tư là vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay, không chỉ riêng Facebook mà còn những hãng công nghệ lớn. "Ai biết được, họ biết cái gì về bạn. Ý tôi là, họ có thể đo nhịp tim của bạn từ xa bằng laser, lắng nghe bạn từ rất nhiều thiết bị số. Ai biết được liệu điện thoại của tôi có đang nghe lén tôi hay không", Wozniak tự đặt câu hỏi. "Tôi lo lắng vì những cuộc trò chuyện mà bạn cho là riêng tư đang bị nghe lén. Bạn có thể phủ nhận, nhưng điều đó đang diễn ra và hầu như không có cách nào để ngăn chặn".

Để giải quyết tình trạng xâm phạm quyền riêng tư hiện nay, đồng sáng lập Apple cho rằng mạng xã hội nên trả phí cho người dùng, nếu muốn lấy dữ liệu của họ, nhưng phải đảm bảo mục đích sử dụng cụ thể và bảo mật thông tin. Trong quá khứ, đã có đề xuất tương tự nhưng bị không ít người phản đối.

Wozniak đã xóa tài khoản Facebook của mình từ tháng 3/2018, ngay sau khi có tin tức về vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica. Chia sẻ với USA Today tháng 4/2018, Wozniak lo ngại việc lạm dụng dữ liệu cá nhân của Facebook cho mục đích quảng cáo, đồng thời tuyên bố không sử dụng mạng xã hội này. "Người dùng cung cấp mọi chi tiết về cuộc sống cho Facebook. Mạng xã hội này sau đó sử dụng cho quảng cáo, nhưng khách hàng của họ lại không được một đồng nào", Wozniak nói.

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.