Dữ liệu cá nhân của 191 triệu cử tri Mỹ bị phát tán trên mạng

Thông tin của hàng triệu cử tri Mỹ đang bị lộ trên Internet. Ảnh: Inquisitr.
Thông tin của hàng triệu cử tri Mỹ đang bị lộ trên Internet. Ảnh: Inquisitr.
Một nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện trên Internet một cơ sở dữ liệu chứa thông tin mà 191 triệu người dân Mỹ đã khai báo để đăng ký tham gia bầu cử.

Chuyên gia Chris Vickery khẳng định với tạp chí Forbes rằng ông đang nắm giữ 300 GB dữ liệu về cử tri, bao gồm tên, địa chỉ nhà, số điện thoại, ngày sinh, ủng hộ đảng nào cùng lịch sử truy cập cho thấy liệu họ đã bầu cử hay chưa.

Dữ liệu này có từ năm 2000 đến nay, rất may không chứa thông tin tài chính hay số an sinh xã hội. Vickery đã thử tìm kiếm thông tin của ông cũng như của người thân trong gia đình trên cơ sở dữ liệu và nhận thấy chúng hoàn toàn chính xác. 

Hiện chưa rõ bên nào làm lộ cơ sở dữ liệu và có những ai khác đã tiếp cận file thông tin, vốn đòi hỏi cả một ngày để tải xuống này hay chưa.

Dù những thông tin bị lộ không hẳn quá nhạy cảm, nhưng quá trình tổng hợp rất mất thời gian và tốn kém. Tài liệu này có thể sẽ là "mỏ vàng" cho tội phạm mạng đang muốn tiến hành lừa đảo trên quy mô lớn.

Vickery đang hợp tác với FBI để lần ra chủ nhân của kho dữ liệu đồ sộ trên.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG