Dùng thiết bị công nghệ chống muỗi tấn công người

Dùng thiết bị công nghệ chống muỗi tấn công người
Thiết bị sử dụng sóng siêu âm “sạch” làm muỗi mất khả năng tập trung tìm mục tiêu, không “thấy” được con mồi để hút máu.

CO2 giúp muỗi nhận ra con mồi

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng CO2 do con người và động vật thải ra trong quá trình hô hấp giống như tín hiệu để muỗi biết mục tiêu đang ở đâu. Râu của loài muỗi có khả năng phát hiện CO2 trong không khí từ khoảng cách hàng chục mét. Do đó, những người thở gấp, mạnh thường là mục tiêu dễ nhất để muỗi tìm đến. Động vật không thể loại bỏ được lượng CO2 thải ra trong khí thở nên không bao giờ chấm dứt được tình trạng bị muỗi tấn công.

Bên cạnh đó, thân nhiệt của động vật (con người) sẽ “đánh tiếng” cho loài côn trùng hút máu này biết vị trí nào là nơi chúng dễ kiếm được bữa ăn trên cơ thể. Khi vận động nhiều, cơ thể người sẽ tiết ra nhiều acid lactic hơn và hấp dẫn loài muỗi hơn. Mùi cơ thể (do mồ hôi, các tuyến mùi hay vấn đề vệ sinh) cũng là một nguyên nhân quan trọng để muỗi tìm đến. Những người sử dụng bia rượu thường tiết mồ hôi và tăng nhiệt độ cơ thể hơn so với người thường nên dễ trở thành mục tiêu hơn.

Vô hiệu hóa “máy dò CO2” bằng công nghệ sóng siêu âm

Dùng thiết bị công nghệ chống muỗi tấn công người ảnh 1

Ngày nay, có rất nhiều cách để con người tiêu diệt và hạn chế sự sinh sản cũng như môi trường sống của loài muỗi, tuy nhiên các cách này đều không triệt để và có thể gây độc cho môi trường cũng như bản thân (sử dụng thuốc diệt muỗi).  Do không thể tận diệt loài muỗi, các nhà khoa học đã tìm cách khiến chúng mất khả năng tìm kiếm con mồi thông qua việc sử dụng sóng siêu âm để ức chế hệ thân kinh của chúng.

Năm 2015, các kỹ sư của LG đã thành công khi tích hợp công nghệ sóng siêu âm “sạch” (30 kHz – 100 kHz) vào máy điều hòa không khí và tung dòng sản phẩm này ra thị trường. Dòng máy vừa phục vụ nhu cầu làm mát không gian sống của người tiêu dùng, vừa có khả năng ngăn chặn sự tấn công của loài muỗi.  Cụ thể,  sóng siêu âm sẽ tác động trực tiếp vào hệ thần kinh của muỗi, gây tê liệt khả năng cảm nhận nồng độ CO2 thải ra từ cơ thể người. Nói cách khác, trong phạm vi tác động của thiết bị, muỗi sẽ bị “mù” do mất yếu tố dẫn đường quan trọng nhất đến con mồi và thoát khỏi khu vực này do không còn thức ăn.

Công nghệ này được Trung tâm kiểm nghiệm đa quốc gia Intertek Group (London, Anh) và tổ chức TUV NORD Korea (Hàn Quốc) cấp giấy chứng nhận vô hại đối với con người. Ở tần số 30 kHz – 100 kHz, người dùng sẽ không có cảm nhận gì về sự tồn tại của sóng âm này. Điểm đặc biệt của sản phẩm là người dùng có thể bật chế độ xua muỗi mà không cần phải mở chế độ làm lạnh của máy (vẫn yêu cầu máy được cắm nguồn điện), điều này giúp các gia đình tiết kiệm được chi tiêu cho điện năng. Bản thân dòng sản phẩm cũng sử dụng công nghệ Inverter giúp giảm mức năng lượng tiêu thụ hơn nhiều so với các dòng máy thông thường không có Inverter.

Theo Thạc sĩ Lê Trung Kiên, Trưởng khoa Hóa thực nghiệm, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung  ương (Bộ Y tế), qua các lần kiểm nghiệm, dòng sản phẩm điều hòa xua muỗi đạt yêu cầu với tỷ lệ xua muỗi tới 82%. “Trên cơ sở đánh giá với chủng muỗi Aedes aegypti lây truyền bệnh sốt xuất huyết, chúng tôi nhận thấy có kết quả tốt”, ông cho biết. Aedes aegypti (muỗi vằn) cũng chính là vật truyền bệnh Zika và nhiều loại bệnh khác cho con người.

Dùng thiết bị công nghệ chống muỗi tấn công người ảnh 2

Tại Việt Nam, mới có duy nhất hãng LG (Hàn Quốc) cung cấp dòng điều hòa có tính năng xua muỗi ra thị trưởng, bán tại các siêu thị điện máy trên cả nước. Sản phẩm là loại điều hòa một chiều với 2 lựa chọn mức công suất là 9000 BTU và 12000 BTU, giá tham khảo từ 8,5 triệu tới 14,3 triệu đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.