Dùng thiết bị gây nhiễu để 'bẻ khóa' xe hơi thời thượng

Trong một bãi đậu xe tại Manchester (Anh), rất nhiều lái xe đã không thể làm chủ được chiếc xe của mình do thiết bị gây nhiễu này.
Trong một bãi đậu xe tại Manchester (Anh), rất nhiều lái xe đã không thể làm chủ được chiếc xe của mình do thiết bị gây nhiễu này.
Những tên tội phạm công nghệ cao có thể sử dụng một loại thiết bị chuyên dụng làm nhiễu tín hiệu để “bẻ khóa” bất cứ loại xe thời thượng nào, đôi khi là hàng chục chiếc tại cùng một thời điểm.

Theo BussinessInsider, loại thiết bị gây nhiễu này không thể mở khóa nếu như loại xe đó sử dụng khóa vật lý hoặc những loại xe sử dụng nút bấm vật lý để khóa xe. Nhưng ngày nay hầu như các mẫu xe hiện đại đều dùng khóa điện tử và công nghệ này vô tình trở thành “mồi ngon” của thiết bị gây nhiễu này.

Thiết bị này làm việc bằng cách gây nhiễu tần số vô tuyến mà nhà sản xuất xe thiết lập cho chiếc khóa từ xa của chiếc xe đó. Tần số này được nhận dạng sau đó sẽ bị “đánh cắp” và thiết bị này sẽ “ra lệnh” ngược trở lại cho chiếc xe, kết quả là ngay đến chủ nhân cũng không thể nào khóa chiếc xe của mình lại.

Tờ Manchester Evening News trích lời Darron Tickle - một chuyên gia phòng chống tối phạm cho biết, thiết bị này được rao bán trên mạng với giá chỉ tương đương khoảng gần 1 triệu đồng. Darron cũng đã cảnh báo rằng nếu một ai đó sử dụng thiết bị gây nhiễu sóng này để ăn cắp bất cứ thứ gì trong xe của bạn thì sẽ rất khó khăn để bạn nhận được tiền bảo hiểm.

Hiện nay chưa có loại xe nào có khả năng phòng chống lại sự tấn công của thiết bị này. Bất cứ loại xe nào được thiết kế sử dụng điều khiển đóng mở khóa từ xa bằng sóng vô tuyến đều có nguy cơ bị đánh cắp rất cao.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...