Facebook đã cho phép bình luận bằng ảnh

Facebook đã cho phép bình luận bằng ảnh
Facebook đã bắt đầu tung ra tính năng mới cho phép người dùng chèn ảnh trực tiếp vào bình luận, tuy nhiên chưa hỗ trợ ảnh động định dạng GIF.

Facebook đã cho phép bình luận bằng ảnh

> Thế giới đang ‘lên cơn nghiện’ từ Facebook

> Vì sao có tin Facebook ngừng hoạt động tại Việt Nam? 

Facebook đã bắt đầu tung ra tính năng mới cho phép người dùng chèn ảnh trực tiếp vào bình luận, tuy nhiên chưa hỗ trợ ảnh động định dạng GIF.

Thứ Tư vừa qua, Facebook đã thêm một nút nhỏ hình camera vào hộp soạn thảo bình luận trên mạng xã hội, cho phép người dùng chèn ảnh trực tiếp vào bình luận.

Facebook đã cho phép bình luận bằng ảnh ảnh 1
 

Trước đây, để bình luận với một bức ảnh, người dùng phải copy và dán đường link dẫn tới bức ảnh đó vào hộp bình luận.

Dưới đây là ảnh minh họa hoạt động của tính năng bình luận bằng ảnh:

Facebook đã cho phép bình luận bằng ảnh ảnh 2
 

Nếu bạn chưa thấy xuất hiện nút camera để bình luận bằng ảnh, chớ suốt ruột vì Facebook cho biết tính năng mới sẽ dần dần được áp dụng cho người dùng toàn cầu.

Khi chèn một hình ảnh vào bình luận, người dùng có thể nhập thêm tin nhắn hoặc lời bình đi kèm bức ảnh đó. Tuy nhiên, dường như không thể đính kèm nhiều bức ảnh vào một bình luận và tính năng mới của Facebook cũng không hỗ trợ ảnh động định dạng GIF.

Theo Phạm Duyên
ICTnews , TheNextWeb

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.