Ford lập kỷ lục doanh số trong nửa đầu năm 2015

Ford Ranger tại VOC 2015
Ford Ranger tại VOC 2015
TPO - Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Ford Việt Nam tăng kỷ lục tới 70% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam.

6 tháng đầu năm 2015 đều là những tháng vàng của các doanh nghiệp ô tô thuộc VAMA. Trong đó, Ford Việt Nam gây ấn tượng vì là cái tên tăng trưởng nhanh nhất.

Trong tháng 6, Ford có 1.671 xe bán ra, tăng 66% so với tháng 6 năm 2014. Tính trong 6 tháng đầu năm, Ford bán được 8.952 xe, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2015.

Với tăng trưởng đột phá, không bất ngờ khi Ford chiếm 8,6% thị phần tính trong 6 tháng đầu năm 2015, so với mức 8,1% cùng kỳ năm 2014.

Thành công của Ford trong thời gian gần đây có đóng góp đặc biệt của dòng xe bán tải Ranger. Chiếc xe này đạt doanh số 3.392 xe trong 6 tháng đầu năm, chiếm gần nửa doanh số bán của hãng, tiếp tục giữ ngôi vị số một trong làng xe bán tải Việt Nam.

Trong giải đua xe địa hình VOC 2015 vừa kết thúc, Ford Ranger cũng xuất sắc chiếm vị trí nhất và nhì trong phân hạng bán tải đồng đội. Rõ ràng tương lai của Ranger tại Việt Nam vẫn còn rất sáng sủa.

Ngoài Ranger, Ford EcoSport vẫn gây ấn tượng với số lượng 1.700 xe được bán ra trong 6 tháng đầu năm và 260 xe trong tháng 6. Chiếc xe này vẫn được yêu thích vì là cái tên duy nhất góp mặt trong phân khúc SUV cỡ nhỏ chạy phố, tuy nhiên trong tương lai gần sẽ có thêm sự cạnh tranh của Hyundai i20 Active sắp ra mắt.

Trong tương lai gần, Ford nhiều khả năng sẽ mang về Việt Nam phiên bản mới nhất của dòng xe SUV Everest, và hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm với nhiều thay đổi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.