Gã khổng lồ Microsoft sẽ cứu giúp Nokia?

Gã khổng lồ Microsoft sẽ cứu giúp Nokia?
Hãng tin Reuters vừa dẫn lời giới phân tích cho hay, đối tác Microsoft có thể sẽ tiếp tục “cứu giúp” hãng điện thoại Phần Lan để mọi chuyện không trở nên quá tồi tệ.

Gã khổng lồ Microsoft sẽ cứu giúp Nokia?

> Điện thoại di động: Cuộc chiến giữa các ‘vì sao’ 

Hãng tin Reuters vừa dẫn lời giới phân tích cho hay, đối tác Microsoft có thể sẽ tiếp tục “cứu giúp” hãng điện thoại Phần Lan để mọi chuyện không trở nên quá tồi tệ.

Gã khổng lồ Microsoft sẽ cứu giúp Nokia? ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong vòng năm năm qua, giá cổ phiếu Nokia đã sụt giảm tới 90%, qua đó phản ánh tình hình kinh doanh hết sức “bết bát" của hãng này.

Không những để tuột dốc trên thị trường điện thoại di động nói chung (vừa để cho Samsung vượt qua trong quý một), mà chiến lược smartphone Lumia của Nokia cũng không tạo ra được dấu ấn như những gì họ kỳ vọng.

Trong hoàn cảnh khó khăn này, các nhà phân tích tin rằng Giám đốc điều hành Stephen Elop của hãng điện thoại Phần Lan sẽ phải nhờ cậy những người quen cũ của ông ở Microsoft để “bơm” thêm tiền hỗ trợ.

Từng được nhận tới một tỷ USD từ “gã khổng lồ phần mềm” cho việc sử dụng hệ điều hành di động Windows Phone, vậy nên Nokia có lý do để tin rằng đối tác chiến lược của họ sẽ sẵn sàng dang tay giúp đỡ thêm để góp phần giải quyết khó khăn hiện nay.

Nhà phân tích Sami Sarkamies ở Nordea bày tỏ: “Nếu Nokia rơi vào tình trạng sa sút không tìm thấy lối ra, tôi tin rằng Microsoft sẽ đồng ý giúp đỡ họ, với một vài tỷ USD nữa”.

Văn Hưng
Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.