Giải cứu voọc chà vá quý hiếm lạc vào nhà dân

TP - Ngày 14/8, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, một cá thể voọc chà vá ngũ sắc đi lạc vào vườn nhà dân vừa được đơn vị này cứu hộ thành công và tiến hành chăm sóc, chuẩn bị bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp (EPRC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Phú Lộc tiếp nhận từ hộ ông Nguyễn Quang (tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc) một cá thể voọc chà vá. Cá thể động vật quý hiếm này đi lạc vào vườn nhà ông Quang vào ngày 13/8, bị chó rượt đuổi, nên sau đó được bắt giữ để chăm sóc, bảo vệ và báo cho kiểm lâm đến giải cứu. Tiếp đó, ông Quang tự nguyện giao nộp cá thể voọc cho Kiểm lâm Phú Lộc chăm sóc.

Kiểm tra thực tế, kiểm lâm ghi nhận đây là cá thể voọc chà vá chân đỏ (còn gọi là voọc ngũ sắc), nặng khoảng 7 kg. Loài voọc này được Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã Quốc tế gọi là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".