Giám đốc FBI thừa nhận chiến thắng Apple sẽ tạo ra tiền lệ

James Comey, Giám đốc FBI, trong phiên điều trần ngày 1/3. Ảnh: AP.
James Comey, Giám đốc FBI, trong phiên điều trần ngày 1/3. Ảnh: AP.
Trong phiên điều trần Quốc hội Mỹ, James Comey, Giám đốc FBI, thừa nhận nếu chính phủ thành công trong việc buộc Apple mở khóa iPhone sẽ mở ra tiền lệ cho các trường hợp về sau.

Ngày 1/3, Apple và FBI điều trần trước Quốc hội với chủ đề "Sự căng thẳng của mã hóa: Cân bằng giữa an ninh và quyền riêng tư của người Mỹ". Trước đó, Cục Điều tra liên bang FBI đề nghị Apple giúp họ truy cập chiếc iPhone 5c của tên khủng bố Syed Farook trong vụ thảm sát ở San Bernardino cuối năm 2015. Tuy nhiên, Apple kiên quyết từ chối, nói rằng họ đã hỗ trợ FBI hết sức có thể, nhưng phần mềm để mở khóa iPhone lần này "đơn giản không tồn tại". Apple phải tạo ra một phiên bản hệ điều hành mới mới có thể tiếp cận kho dữ liệu mã hóa trong iPhone.

Giám đốc FBI Comey hôm qua cho hay, chính họ đã làm mất cơ hội tiếp cận dữ liệu bên trong điện thoại của kẻ khủng bố. "Sai lầm xảy ra trong vòng 24 giờ sau vụ tấn công", Comey nói.

FBI muốn mở iPhone 5c của Farook nhưng công nghệ mã hóa của Apple sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trong máy sau 10 lần nhập sai mã. Khi đó, FBI và quan chức quận San Bernadino đã tìm cách truy cập vào tài khoản iCloud của Farook bằng cách reset mật khẩu vài giờ sau khi chiếc điện thoại được thu hồi. Apple sau đó đã chỉ trích rằng nếu FBI không "hấp tấp" cài đặt lại mật khẩu, họ đã có thể lấy được nội dung sao lưu mà không cần tạo cổng hậu để phá mã hóa của iPhone. Thực tế, trước đây Apple cũng từng được yêu cầu hỗ trợ unlock iPhone, iPad trong 12 vụ án khác.

Không còn cách nào, FBI đành phải thương lượng với Apple viết một phần mềm riêng "chỉ để mở iPhone 5c của Farook, ngay sau đó Apple có thể giữ lại phần mềm hoặc hủy nó theo ý muốn".

Tuy nhiên, trong phiên điều trần, chính Comey cũng nói nếu chính phủ chiến thắng trong cuộc chiến với Apple lần này, nó sẽ tạo ra tiền lệ cho những lần tiếp theo. Lần đầu trót lọt thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba.. khi các nhà thực thi pháp luật muốn tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc mở khóa các thiết bị trong tương lai.

Trong cuộc chiến giữa FBI và Apple, không ít người dân Mỹ nghĩ Apple đang "nước mắt cá sấu" và tốt nhất nên giúp nhà chức trách. Bruce Sewell, Phó chủ tịch phụ trách pháp lý của Apple, cho biết quyết định của họ không phải để "làm màu, marketing cho sản phẩm" mà họ nhận thấy "bảo vệ quyền riêng tư của hàng trăm triệu người dùng iPhone là điều đúng đắn".

"Một số người ở đây hẳn đang để iPhone trong túi. Hãy nghĩ xem, có thể thông tin các ngài lưu trong chiếc iPhone đó còn nhiều hơn những gì một tên trộm có thể ăn cắp được khi đột nhập vào nhà của các ngài", Sewell nhấn mạnh. 

Giám đốc FBI thừa nhận chiến thắng Apple sẽ tạo ra tiền lệ ảnh 1

Ảnh: Forbes.

Trước đó, Tim Cook, CEO Apple, bày tỏ lo ngại: "Chính phủ nói công cụ bẻ khóa chỉ được sử dụng một lần trên một chiếc điện thoại. Nhưng một khi được tạo ra, kỹ thuật đó có thể áp dụng nhiều lần trên bất cứ thiết bị nào. Vụ việc này không chỉ đơn thuần là về một chiếc điện thoại hay một cuộc điều tra. Khi nhận phán quyết của tòa án, ta cần phải lên tiếng. Phán quyết đó đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm chưa từng có, đe dọa nghiêm trọng bảo mật thông tin của hàng trăm triệu khách hàng".

"Cả thế giới đang theo dõi những gì đang diễn ra ở đây", Sewell cảnh báo trong phiên điều trần.

Một số hãng công nghệ như Facebook, Microsoft, Google, Twitter, Amazon... đang chuẩn bị hồ sơ ủng hộ Apple để gửi lên tòa án. Phiên tòa giữa Apple và FBI sẽ diễn ra vào ngày 22/3 tại tòa án liên bang Riverside.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.