Google chi tới 25 triệu USD để vận động 'thoát tội'

Google chi tới 25 triệu USD để vận động 'thoát tội'
Sau khi có thông tin rò rỉ cho biết các vị ủy viên của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã bị thuyết phục rằng tập đoàn Google lạm dụng trái phép vị thế thống trị trên thị trường tìm kiếm để “nâng” các dịch vụ của họ và “dìm” dịch vụ đối thủ, thì cuối cùng Google cũng thoát tội một cách ngoạn mục.

Google chi tới 25 triệu USD để vận động 'thoát tội'

> Ứng dụng bản đồ Google Maps quay lại iOS
> Google bị khóa các dịch vụ trực tuyến ở Trung Quốc
> Google 'hạ gục' Siri trên iPhone

Sau khi có thông tin rò rỉ cho biết các vị ủy viên của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã bị thuyết phục rằng tập đoàn Google lạm dụng trái phép vị thế thống trị trên thị trường tìm kiếm để “nâng” các dịch vụ của họ và “dìm” dịch vụ đối thủ, thì cuối cùng Google cũng thoát tội một cách ngoạn mục.

Ảnh minh họa. Nguồn: cnet.com
Ảnh minh họa. Nguồn: cnet.com.

Tuy nhiên, bản chất của sự việc FTC vừa tuyên Google vô tội đã bị trang tin Politico bóc mẽ, khi trang này cho biết “gã khổng lồ tìm kiếm” đã chi ra tới 25 triệu USD tiền vận động hành lang, kể từ khi FTC bắt đầu mở cuộc điều tra nhắm vào họ từ 20 tháng trước.

Theo Politico thì Google đã dùng 25 triệu USD để tạo dựng mối quan hệ thân tình với chính quyền Obama, cũng như thuê các gương mặt có nhiều ảnh hưởng là cựu quan chức và đảng viên của Đảng Cộng hòa để tư vấn cho họ những đường đi nước bước hợp lý nhất.

Chính vì thế, cuối cùng Google cũng đã được trắng án sau cuộc điều tra của FTC.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng hiện nay các nhà quản lý ở châu Âu cũng vẫn đang duy trì cuộc điều tra tương tự nhắm vào Google, và chắc chắn ảnh hưởng vận động hành lang của “gã khổng lồ tìm kiếm” tại Brussel, Bỉ sẽ ít hơn nhiều so với ở “sân nhà” Washington DC, Mỹ.

Theo Văn Hưng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.